09:42 17/08/2007

Công nghiệp ôtô Thái Lan giảm sút

Hoài Hương

Doanh số bán ô tô tại nước này năm 2007 dự kiến giảm 4,7% so với năm 2006

Theo tờ Dân tộc của Thái Lan ngày 16/8, doanh số bán ô tô tại nước này năm 2007 dự kiến giảm 4,7% so với năm 2006.

Toyota Motor Thailand -nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Thái Lan đã cho biết như vậy. Nguyên nhân của sự sụt giảm này chủ yếu do tình hình kinh tế và chính trị bất ổn sau cuộc đảo chính ở Thái Lan năm ngoái.

Toyota Motor Thailand ước tính, khoảng 650.000 xe ô tô và xe tải nhỏ sẽ được bán ở Thái Lan trong cả năm nay, giảm so với con số 682.500 chiếc được tiêu thụ năm 2006. Mức dự đoán này được đưa ra sau khi doanh số bán ô tô trong 6 tháng đầu năm nay tại thị trường này giảm xuống mức thấp nhất trong những năm qua.

Trước đó, tập đoàn dự báo doanh số bán xe ô tô ở Thái Lan sẽ đạt 700.000 chiếc năm nay, nhưng sau đó cho rằng việc đồng Baht tăng giá, lòng tin của người tiêu dùng suy giảm và tác động của cuộc đảo chính quân sự năm 2006 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan nên tập đoàn phải hạ mức dự báo.