
Nhà chức trách Australia đã chấp thuận vụ bán lại công ty sản xuất sữa lớn nhất của nước này cho một vị khách Trung Quốc.
Theo tờ Wall Street Journal, động thái này là một sự khẳng định của Chính phủ Australia trong cam kết mở cửa cho đầu tư nước ngoài, bất chấp những lo ngại lớn xung quanh việc những vùng đất nông nghiệp quan trọng của nước này bị nhà đầu tư ngoại thâu tóm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Scott Morrison ngày 23/2 tuyên bố công ty Van Dieman’s Land Co. ở bang hải đảo Tasmania của nước này đã được bán cho doanh nhân Lu Xianfeng của Trung Quốc với giá 280 triệu Đôla Australia, tương đương 202 triệu USD.
Thương vụ này “chắc chắn sẽ giúp làm tăng công ăn việc làm và đầu tư trong một lĩnh vực kinh tế quan trọng ở Tasmania. Chúng tôi đảm bảo là họ sẽ đóng thuế đầy đủ”, ông Morrison nói trong một tuyên bố.
Các vụ doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm công ty trong nước là một vấn đề chính trị nhạy cảm ở Australia, nơi các chính trị gia theo trường phái dân tộc chủ nghĩa phản đối mạnh các thương vụ bị cho là đe dọa an ninh lương thực và nguồn nước vào thời điểm nhu cầu toàn cầu gia tăng.
Các vụ đầu tư từ Trung Quốc đặc biệt gây tranh cãi bởi nhiều công ty từ Trung Quốc muốn thâu tóm tài sản ở Australia là các doanh nghiệp quốc doanh. Hiện Trung Quốc là nước đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nông nghiệp ở Australia.
Vào tháng 11 năm ngoái, ông Morrison đã chặn thương vụ bán lại công ty chăn thả gia súc S Kidman and Co. cho nhà đầu tư Trung Quốc, cho rằng thương vụ này đi ngược lại lợi ích quốc gia. S Kidman có nhiều tài sản khác nhau, trong đó có Anna Creek, bãi chăn thả gia súc lớn nhất thế giới.
Van Dieman’s Land Co. trước đây thuộc sở hữu của Hội đồng quận Plymouth của New Zealand. Công ty này sản xuất 7,7 triệu kg sữa cô đặc mỗi năm từ khoảng 18.000 đầu gia súc.
Doanh nhân Lu là một người có nhiều hoạt động kinh doanh ở Australia, và là nhà sáng lập Ningbo Xianfeng New Material, một công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thẩm Quyến.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.