
Tập đoàn Kalashnikov của Nga vừa trình làng một mẫu xe hơi chạy điện với thiết kế hoài cổ, tuyên bố rằng mẫu xe này sẽ khiến hãng xe điện Tesla của tỷ phú Mỹ Elon Musk gặp khó khăn.
Theo tin từ BBC, chiếc xe mô hình CV-1 màu xanh nhạt đã được Kalashnikov giới thiệu tại một triển lãm tổ chức gần thủ đô Moscow. Kalashnikov chính là nhà sản xuất loại súng trường AK-47 nổi tiếng và nhiều vũ khí khác.
Hãng này nói CV-1, chiếc xe lấy cảm hứng từ một chiếc hatchback có tên Izh-Kombi của Liên Xô hồi những năm 1970, là một "siêu xe" với công nghệ đỉnh cao mang tính cách mạng.
Trong một tuyên bố ra ngày thứ Năm, Kalashnikov nói CV-1 sở hữu "một số hệ thống phức tạp" với công nghệ "đưa chúng tôi vào hàng ngũ các nhà sản xuất xe hơi chạy điện toàn cầu như Tesla và cạnh tranh với họ".
Tuyên bố nói thêm rằng một khi được phát triển hoàn chỉnh, CV-1 sẽ đi được khoảng 350 km mỗi lần xạc.
Do mẫu xe được giới thiệu mới chỉ là mô hình, những chi tiết như giá xe còn chưa được tiết lộ.
Nổi tiếng với sản phẩm súng trường, nhưng Kalashnikov những năm qua đã mở rộng thương hiệu theo nhiều hướng khác nhau. Gần đây, công ty ra mắt một dòng sản phẩm thời trang và một loạt sản phẩm tiêu dùng cá nhân từ ô che nắng tới vỏ điện thoại.
Tuy vậy, việc Kalashnikov nhảy vào lĩnh vực xe hơi chạy điện đã vấp phải những phải ứng trái chiều từ cư dân mạng Nga. Người dùng mạng xã hội ở nước này đã nhanh chóng truy cập vào trang Facebook của Kalashnikov để bày tỏ suy nghĩ về việc hãng tuyên bố cạnh tranh với Tesla.
Một số người nói thiết kế của CV-1 "giống như một thây ma tức cười", số khác lại khen ngợi thiết kế này.
"Xe tăng của các bạn rất tuyệt, nhưng sẽ tốt hơn nếu các bạn không tham gia vào lĩnh vực xe hơi", một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.
Trước đó trong tuần này, Kalashnikov đã giới thiệu một robot (người máy) cao 4 mét, nặng 4,5 tấn. Mang tên Igorek (Igor bé nhỏ), robot này do con người điều khiển và nhằm "thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và chiến đấu".
Mẫu robot Igorek của Kalashnikov.
Ngay khi ra mắt, sản phẩm robot trên đã bị chê tơi bời. Vào thời đại mà các robot ngày càng trở nên nhỏ gọn, tinh vi và thông minh, không có gì là khó hiểu khi thiết kế cồng kềnh và cũ kỹ của Igorek không nhận được sự hoan nghênh.
Kalashnikov sau đó bày tỏ hy vọng sẽ đưa ra một phiên bản được cải thiện của robot này tại một cuộc triển lãm khác vào năm 2020.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.