
Cầu thủ bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã hát bài “Happy Birthday” (“Chúc mừng sinh nhật”) tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un trước khi dẫn đầu một đội bao gồm các cựu tuyển thuộc giải nhà nghề Mỹ (NBA) tham gia một trận đấu hữu nghị với phía Triều Tiên vào ngày 8/1. Ông Rodman gọi những gì mình đang làm ở Triều Tiên là “ngoại giao bóng rổ”, và cách làm này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ở Mỹ.
Phóng viên của hãng thông tấn AP đưa tin từ Bình Nhưỡng cho biết, ông Rodman cống hiến trận đấu bóng rổ nói trên cho Kim Jong Un, người ông coi là “người bạn thân nhất”. Trong sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim cùng đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, cùng vợ chồng các quan chức cấp cao khác của Triều Tiên theo dõi các cầu thủ chơi bóng từ một khán đài đặc biệt.
Trong khi đó, lượng khán giả khoảng 14.000 người tại Sân vận động trong nhà Bình Nhưỡng nhiệt liệt vỗ tay khi nghe cựu cầu thủ Rodman hát bài hát chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo của họ.
Ông Rodman nói rằng, ông rất vinh dự được chơi bóng rổ tại thủ đô của Triều Tiên, đồng thời gọi đây là một sự kiện “mang tính lịch sử”. Để đảm bảo tinh thần hòa hữu, các cầu thủ Mỹ thi đấu với đội Triều Tiên ở hiệp 1, còn ở hiệp 2, cả hai đội cùng tách đôi để lập hai đội mới có cả người Mỹ và người Triều Tiên để thi đấu cùng nhau.
Kết quả, trong hiệp đấu thứ nhất, đội Triều Tiên giành được 47 điểm còn đội Mỹ được 39 điểm. Ông Rodman chỉ chơi ở hiệp 1, sau đó ngồi kế bên nhà lãnh đạo Kim để theo dõi tiếp hiệp 2.
“Nhiều người bày tỏ quan điểm khác nhau về tôi và nhà lãnh đạo, vị tướng của các bạn, và tôi xem đó như một sự khen ngợi”, ông Rodman nói trước đám đông khán giả Triểu Tiên có mặt tại sân vận động. “Vâng, ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại, lo lắng cho người dân ở đất nước này, và ơn Chúa, người dân ở đây yêu mến vị tướng này”.
Ông Rodman là nhân vật nổi tiếng nhất của Mỹ từng gặp gỡ với nhà lãnh đạo Kim. Trong những lần tiếp xúc với ông Kim Jong Un, ông Rodman đều thận trọng tránh những hoạt động mang tính chính trị. Ông Rodman nói rằng, ông không phải là một chính khác, chỉ muốn xây dựng sự kết nối về văn hóa với Triều Tiên thông qua bóng rổ, và điều này có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Tuy nhiên, lập luận này của ông Rodman không ngăn được nhiều ý kiến ở Mỹ - bao gồm ý kiến của các nghị sỹ Quốc hội, Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (NBA), và các tổ chức nhân quyền - cho rằng các chuyến thăm của ông tới Triều Tiên thể hiện sự tư vấn tồi và “ngây thơ”. Đã xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích trận đấu bóng rổ mà ông Rodman tổ chức ở Bình Nhưỡng với lý lẽ Triều Tiên đang bị lên án bởi chương trình hạt nhân và thái độ đe dọa Mỹ cùng các đồng minh thân cận của nước này.
Đặc biệt, ông Rodman bị chỉ trích là không sử dụng ảnh hưởng với nhà lãnh đạo Kim để giúp phóng thích Kenneth Bae, một người Mỹ gốc Hàn đang bị giam giữ trong tình trạng sức khỏe xấu ở Triều Tiên sau khi bị khép các tội danh “chống phá nhà nước”.
Trận bóng rổ ngày 8/1 được xem là một dấu mốc mới trong quan hệ khác thường giữa ông Rodman và nhà lãnh đạo Kim, người hiếm khi gặp gỡ với người nước ngoài và vẫn được coi là một “nhân vật bí ẩn” đối với thế giới bên ngoài. Ông Kim Jong Un, người lên nắm quyền ở Triều Tiên sau cái chết của người cha là nhà lãnh đạo Kim Jong Il vào cuối năm 2011, được cho là khoảng ngoài 30 tuổi, nhưng tuổi thật của ông chưa bao giờ được công bố chính thức. Cho tới gần đây, ngày sinh nhật của ông Kim vẫn là một dấu hỏi lớn đối với nhiều người, mặc dù sự kiện này được theo dõi lặng lẽ ở thủ đô của Triều Tiên trong ngày 8/1.
Các cựu cầu thủ bóng rổ Mỹ đến Triều Tiên lần này đều ở ngưỡng xấp xỉ 50 tuổi. Họ cho biết, họ đến Bình Nhưỡng tham dự trận đấu hữu nghị vì tin rằng, đây sẽ là một cơ hội tốt để tạo ra sự kết nối với những người dân ở đất nước bị cô lập. Tuy nhiên, các cựu cầu thủ cũng lo ngại phản ứng tiêu cực mà họ đã chứng kiến từ giới truyền thông và các nhà phê bình ở quê nhà.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.