
Cổ phiếu công ty vận hành sòng bạc Landing International Development giảm mạnh chưa từng thấy trong tuần này, sau khi công ty cho biết không thể liên lạc được với Chủ tịch Yang Zhihui.
Hãng tin Bloomberg cho biết, đây được xem là một cú sốc nữa đối với các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Landing, chỉ 2 tuần sau khi dự án sòng bạc trị giá 1,5 tỷ USD của công ty này ở Philippines bị đình chỉ.
Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Landing mất liên lạc với ông Yang kể từ ngày 23/8. Theo trang tin tài chính Caixin, ông Yang là một mục tiêu của các nhà điều tra đang xem xét các mối quan hệ của Huarong Asset Management - một công ty quản lý nợ xấu do Chính phủ Trung Quốc nắm quyền quản lý.
Chủ tịch của Huarong, ông Lai Xiaomin, hiện đang bị điều tra tham nhũng.
Từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, đến nay đã khiến hàng loạt quan chức các cấp sa lưới. Gần đây hơn, chiến dịch này nhằm vào giới lãnh đạo doanh nghiệp, như một nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng vay nợ quá đà tại các công ty lớn nhất ở nước này.
Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc cả khu vực nhà nước và tư nhân ở Trung Quốc nhận thấy rằng tài sản lớn và các mối quan hệ không còn đủ để giúp họ tránh khỏi các cuộc điều tra.
Việc ông Yang bất ngờ "biến mất" diễn ra vào một thời điểm vô cùng bất lợi đối với Landing. Cổ phiếu công ty này đã liên tục giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines bất ngờ ra lệnh đình chỉ dự án sòng bạc của Landing hôm 7/8, cùng ngày công ty khởi công dự án đó. Ông Duterte đình chỉ dự án của Landing với lý do hợp đồng "có vấn đề".
Cổ phiếu Landing có lúc giảm 33% trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng thu hẹp mức giảm còn 15% vào cuối giờ phiên giao dịch buổi chiều tại Hồng Kông. Từ đầu tuần, cổ phiếu này đã sụt 42% và hiện Landing có vốn hóa thị trường khoảng 1,2 tỷ USD.
Khu nghỉ dưỡng sòng bạc duy nhất của Landing là Jeju Shinhwa World mới khai trương ở Hàn Quốc năm nay. Ông Yang là cổ đông lớn nhất của công ty, nắm 50,5% cổ phần.
Hồi tháng 4, ông Yang lần đầu xuất hiện trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Kể từ đó đến nay, giá trị cổ phần của ông trong Landing đã "bốc hơi" 74%.
Đây không phải là lần đầu tiên một doanh nhân "bự" của Trung Quốc "biến mất" sau một thời gian công ty của họ phát triển chóng mặt.
Đầu năm 2017, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin nhà tài chính Xiao Jianhua, Chủ tịch tập đoàn Tomorrow Holding, bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ. SCMP khi đó dẫn nguồn thạo tin từ Trung Quốc đại lục nói rằng ông Xiao bị bắt để phục vụ một cuộc điều tra về "hối lộ và thao túng giá cổ phiếu".




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.