08:57 15/04/2010

Đà hồi phục kinh tế Mỹ đang lan rộng

Dương Lâm

11/12 vùng theo khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã có dấu hiệu kinh tế được cải thiện hơn

Chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh trong phiên 14/4 - Ảnh: Reuters.
Chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh trong phiên 14/4 - Ảnh: Reuters.
Đà hồi phục của nền kinh tế Mỹ đang lan rộng ra hầu hết các vùng. Doanh thu của các doanh nghiệp đang khá dần lên và các nhà máy đang thúc đẩy sản xuất, nhưng vẫn có nhiều công ty còn thận trọng trong việc tuyển dụng nhân công, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết.

Hãng tin AP dẫn tài liệu khảo sát mới nhất về tình hình kinh tế các vùng (Beige Book) vừa được công bố hôm 14/4, cho hay, ngoài trừ St.Louis, 11/12 vùng theo khảo sát của FED đều đã có dấu hiệu cải thiện kinh tế.

FED nêu trong Beige Book, hoạt động kinh tế Mỹ đã được cải thiện hơn so với hồi đầu tháng 3, thời điểm công bố báo cáo gần đây nhất của cơ quan này, khi đó dấu hiệu kinh tế tốt hơn mới xuất hiện tại 9/12 vùng khảo sát.

Theo FED, kinh tế Mỹ trong tháng 3/2010 tốt hơn trước, là nhờ lượng tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất đi lên. Điều này cho thấy, đà hồi phục đang tăng dần, mặc dù chưa đủ mạnh để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp hiện đang đứng ở mức 9,7%.

Beige Book được công bố 2 tuần trước khi Ủy ban thị trường mở của FED được nhóm họp để bàn về chính sách tiền tệ. Dự kiến trong hai ngày 27-28/4 tới, Chủ tịch FED và đồng nghiệp sẽ thảo luận về lãi suất cơ bản. Theo các nhà kinh tế học, FED có khả năng sẽ duy trì mức lãi suất này trong một thời gian nữa.

Sau khi Beige Book được công bố, trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 103,69 điểm, tương đương 0,9%, chốt ở 11.123,11 điểm.