
"Tôi đã nói rất nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng hay đi công tác nước ngoài, còn lại bộ trưởng phải sắp xếp thời gian đến dự", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói đầu phiên họp sáng 5/10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Xem xét báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp" là nội dung của cuộc họp này.
Theo giới thiệu của Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển - người điều hành phiên họp - thì chỉ có các vị thứ trưởng của một số bộ đến dự, kể cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - một trong những "nhân vật chính" của cuộc giám sát.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, chương trình họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi trước, không phải cuộc họp đột xuất, thì cơ quan là đối tượng của giám sát, cụ thể là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sắp xếp đến nghe, theo quy chế làm việc đã được thống nhất.
Bà Ngân cũng lưu ý, đây là vấn đề lớn, lại là giám sát tối cao, nghĩa là sẽ trình báo cáo ra để Quốc hội thảo luận, và tại đó Bộ trưởng có thể phải đứng lên giải trình thêm. Vì thế việc Bộ trưởng không đích thân đến nghe Thường vụ thảo luận đề chỉ đạo hoàn thiện thêm nội dung trước khi báo cáo Quốc hội là "rất tiếc".
Chiều hôm qua chỉ là giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về khoa học công nghệ nhưng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng đến nghe, Chủ tịch nói.
Nhấn lại là đã nói việc này rất nhiều lần, Chủ tịch Kim Ngân nhấn mạnh rằng có những phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trùng với phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng vẫn cho Bộ trưởng sang Thường vụ Quốc hội dự, còn thứ trưởng đến dự họp Chính phủ.
Nhắc các bộ chú ý chỗ này, rút kinh nghiệm những lần sau, Chủ tịch nói.
Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển, người đã hơn một lần trực tiếp nhắc nhở một số vị bộ trưởng vắng mặt tiếp lời Chủ tịch Kim Ngân rằng đã rất nhiều phiên nhắc nhở rồi nhưng hôm nay Bộ trưởng vẫn vắng mặt.
Sau lời nhắc nhở của cả Chủ tịch và Phó chủ tịch, không thấy vị thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói lý do Bộ trưởng bộ này không đến dự họp.
Nhưng 8h39 phút, tức là sau 39 phút cuộc họp bắt đầu, Chủ tịch Kim Ngân nói Bộ trưởng đã có mặt tại cuộc họp.



Ban Biên tập và tập thể những người làm báo tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu, sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times, sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc...
Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát tiêu chí, làm rõ sự cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đây được xem là chương trình đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia hướng tới phân bổ hiệu quả nguồn lực đất đai, khắc phục quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, bảo đảm an ninh lương thực, môi trường và tăng trưởng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.