
Thị trường trồi sụt khá yếu trong phiên chiều, nhưng khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VN-Index đã được “lôi” trở lại trên tham chiếu. Rất tiếc nhiều cổ phiếu trụ lại bị đánh sập ở đợt ATC, VN-Index bốc hơi 3,88 điểm.
Phần lớn thời gian của phiên chiều lực bán gia tăng đã ép nhiều blue-chips giảm giá. VN30-Index tạo đáy thấp nhất phiên khoảng 14h12, giảm 0,25% so với tham chiếu. VN-Index tạo đáy cũng giảm 0,46%.
Biến động khá nhanh 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC hoàn toàn do tác động của nhóm blue-chips lớn. Nhịp kéo các chỉ số vượt tham chiếu có công lớn của VCB, VIC, VHM, MSN. VN-Index “trồi lên” trên tham chiếu 0,17 điểm, vừa đủ có màu xanh, VN30-Index vượt lên 1,46 điểm.
Đến đợt ATC, cũng chính các trụ này lại bị đánh sập xuống: VIC từ 92.400 đồng bị xả xuống 92.000 đồng, co hẹp mức tăng lại còn 0,77%; VCB từ 98.700 đồng bị ép xuống 98.100 đồng, giảm 1,11% so với tham chiếu; VHM từ 107.400 đồng còn 107.000 đồng, giảm chung cuộc 0,47%; MSN từ 131.800 đồng còn 130.600 đồng, tăng nhẹ 0,46%; CTG, TCB, VPB, HPG... cũng tụt giá ít nhiều trong đợt ATC.
Điểm số mất đi khá nhiều ở các chỉ số nếu tính riêng đợt ATC. VN30-Index mất khoảng 4,8 điểm, VN-Index mất 4 điểm. Cả hai chỉ số này đều từ vùng tăng gục xuống dưới tham chiếu, dù mức giảm không hẳn là lớn so với cuối phiên trước.
Tổng thể thị trường vẫn cho thấy giao dịch yếu về cuối ngày, vì những nỗ lực đẩy chỉ số lên đã không thành công và trước đó phần lớn thời gian phiên chiều thị trường trượt giảm. VN30-Index kết phiên chỉ còn 8 mã tăng/21 mã giảm, từ mức tăng 0,31% cuối phiên sáng thành giảm 0,29%.
Nhóm cổ phiếu trụ từ sáng chiều nay cũng chao đảo nhưng cơ bản không yếu đi nhiều. VIC cho hẹp mức tăng lại còn 0,77%, SAB vẫn tăng 6,67%, VNM tăng 0,81%. Cổ phiếu duy nhất tăng tốt hơn là MWG, cuối phiên sáng tăng 4,21% so với tham chiếu, chiều nay tăng tiếp lên 5,13%.
Ngược lại đa số cổ phiếu khác tụt giá mạnh. Nhóm ngân hàng rất yếu, trừ VPB và TPB tăng, còn lại đều sụt giảm sâu hơn: VCB giảm 1,11%, TCB giảm 0,71%, STB giảm 1,1%, MBB giảm 1,06%, CTG giảm 1,39%, BID giảm 1,26%, ACB giảm 1,24%, HDB giảm 2,7%.
Hai cổ phiếu bia nổi bật buổi sáng cũng duy trì mức tăng tốt: BHN tiếp tục kịch trần và hầu như không có giao dịch. SAB trong 35 phút đầu phiên chiều có một đợt xả mạnh, giá tụt hẳn xuống 156.00 đồng, chỉ còn tăng 3%, trong khi cuối phiên sáng còn tăng 6,87%. Tuy nhiên đến cuối phiên SAB lại được kéo dần lên và chốt ngày tăng 6.67% so với tham chiếu. Hai mã hàng không, HVN vẫn kịch trần trong khi VJC càng về sau càng yếu, đóng cửa giảm 1,39%.
Thanh khoản phiên chiều tương đối lớn, riêng HoSE giao dịch thêm gần 10.266 tỷ đồng, mức cao nhất 4 phiên chiều trở lại đây. Tổng hai sàn phiên chiều khớp 1.766 tỷ đồng, tương đương 89% phiên sáng. Tuy nhiên với độ rộng co hẹp, các chỉ số suy yếu, thanh khoản lớn phiên chiều cho thấy có dấu vết xả hàng.
Nhóm Midcap hôm nay là một bất ngờ lớn, bị xả rất đáng chú ý. Thanh khoản của rổ này tăng 10%, đạt 8.106,3 tỷ đồng nhưng chỉ số đại diện giảm tới 1,1%. Cuối phiên sáng Midcap mới giảm 0,6%. Trong 6 cổ phiếu thanh khoản nhất rổ này – chiếm 41% giá trị rổ - thì tất cả đều giảm giá. KBC có phiên xả kỷ lục với 28,5 triệu cổ tương đương 1.179,6 tỷ đồng, giá giảm 5,81%. HSG giảm 2,45%, HCM giảm 3,44%, DIG giảm 3,41% GEX giảm 4,13%. Các mã này còn nằm trong Top 10 thanh khoản sàn HoSE phiên hôm nay.
VN-Index bị ép giảm điểm cuối phiên hôm nay khiến chỉ số càng trở nên thiếu chắc chắn trong cơ hội đi lên cao hơn. Để lên được đỉnh tháng 8 trước hết chỉ số phải vượt qua đỉnh tuần trước. Tuy nhiên blue-chips, trong đó nòng cốt là cổ phiếu ngân hàng, lại đang ngăn cản cơ hội này.
Trong khi cả Midcap lẫn blue-chips VN30 đều kém, nhà đầu cơ vẫn đang bám trụ lại các mã nhỏ. Rổ Smallcap tăng 0,62% nhưng vẫn có tới 20 cổ phiếu tăng kịch trần. Thanh khoản của Smallcap lại tăng gần 39%, đạt 3.922 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu kịch trần với thanh khoản tốt là FRT, DGW, TCD, TDH, SJF, APG đều khớp trên 40 tỷ đồng giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tăng xả hàng loạt blue-chips. VIC bị xả đột biến 181,6 tỷ ròng bên cạnh VHM bị bán nhẹ thêm, nâng tổng giá trị ròng ở mã này là -162 tỷ. HPG cũng bị xả bất ngờ trên 78 tỷ đồng MSN, HCM, GEX, NVL cũng bị bán ròng nhiều. Phía mua SAB nổi bật với xấp xỉ 67 tỷ đồng ròng. VND, DGC cũng khá tốt. Tổng giá trị bán ròng bên HoSE đạt 431 tỷ đồng và mua ròng trên HNX 139,8 tỷ đồng.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.