09:27 13/02/2008

Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia tăng mạnh

Quỳnh Anh

Các nhà đầu tư Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực như thủy điện, khai khoáng và viễn thông

Một con đường chính tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia.
Một con đường chính tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia.
Theo Bộ Thương mại Campuchia, vốn đầu tư của Việt Nam vào Campuchia trong những năm gần đây ngày càng tăng cao, riêng năm 2007 đã tăng 115 triệu USD và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã tập trung vào những lĩnh vực như thủy điện, khai khoáng và viễn thông, với nhiều dự án lên đến hàng trăm triệu USD.

Việc các nhà đầu tư Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Campuchia trong những năm qua đã giúp quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước tăng nhanh: năm 2001, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ ở con số 184 triệu USD, đến năm 2006 đã tăng lên 940 triệu USD; và năm 2007, tăng lên mức kỷ lục là hơn 1,1 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Campuchia là thiết bị cho ngành dệt may, đồ nhựa, đồ gia dụng, thiết bị máy móc điện tử và thiết bị xây dựng thủy điện, với tổng giá trị gần 1 tỷ USD. Việt Nam nhp khẩu của Campuchia nông sản, gỗ, cao su, muối.., với tổng giá trị trên 180 triệu USD.

Bộ Thương mại Campuchia cho biết, đến năm 2010, tổng giá trị thương mại giữa Việt Nam-Campuchia sẽ đạt mức 2,5 tỷ USD.