14:09 09/02/2017

Donald Trump viết thư cho Tập Cận Bình

Bình Minh

Ông Trump vẫn chưa hề gọi điện cho ông Tập kể từ khi nhậm chức, dù đã điện đàm với lãnh đạo hơn 10 quốc gia

Lá thư này là động thái liên lạc trực tiếp đầu tiên của ông Trump với ông Tập kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump vẫn chưa hề gọi điện cho ông Tập kể từ đó, dù đã điện đàm với lãnh đạo hơn 10 quốc gia.<br>
Lá thư này là động thái liên lạc trực tiếp đầu tiên của ông Trump với ông Tập kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump vẫn chưa hề gọi điện cho ông Tập kể từ đó, dù đã điện đàm với lãnh đạo hơn 10 quốc gia.<br>
Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump không gọi điện mà lại viết thư.

Theo tin từ Bloomberg, ông Trump đã gửi thư cho ông Tập, cảm ơn bức điện chúc mừng của ông Tập nhân dịp ông nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong thư, ông Trump cùng bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tổng thống Trump khẳng định mong muốn cùng với Chủ tịch Tập nỗ lực phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng, đem lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc”, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói trong một tuyên bố ra buổi tối ngày 8/2 theo giờ Washington.

Lá thư này là động thái liên lạc trực tiếp đầu tiên của ông Trump với ông Tập kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump vẫn chưa hề gọi điện cho ông Tập kể từ đó, dù đã điện đàm với lãnh đạo hơn 10 quốc gia.

Bloomberg cho rằng Tổng thống Trump đang đối mặt với sức ép lớn phải có một hành động “mạnh tay” nào đó với Trung Quốc, bởi ông đã liên tục chỉ trích nước này về vấn đề thương mại trong suốt chiến dịch tranh cử.

Sau khi thắng trong cuộc bầu cử ngày 8/11, ông Trump đã nhiều lên mạng xã hội Twitter đặt câu hỏi về chính sách “một Trung Quốc” trong vấn đề Đài Loan và chỉ trích Bắc Kinh không cứng rắn hơn với Triều Tiên. Tuần trước, ông Trump một lần nữa cáo buộc Trung Quốc thao túng tỷ giá đồng Nhân dân tệ nhằm giành lợi thế thương mại.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian qua liên tục cảnh báo nước này sẽ có biện pháp trả đũa xứng đáng nếu nước Mỹ thời Trump châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ.

Tuy nhiên, mặt khác, Bắc Kinh cũng có nhiều nỗ lực nhằm ngăn một cuộc chiến như vậy xảy ra. Trong đó, theo Bloomberg, giới chức Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận và “làm thân” với người nhà của Tổng thống Trump như con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của ông.