
Ngày 9/1, Tập đoàn Intra đã trở thành nhà đầu tư đầu tiên nhận được giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và cũng là tập đoàn nước ngoài đầu tiên được nhận giấy phép đầu tư cho năm 2007.
Ông Woo Poh Sun, Giám đốc điều hành Tập đoàn Intra, trao đổi thêm với chúng tôi xung quanh dự án FDI đầu tiên của năm nay.
Ông có thể giới thiệu đôi nét về dự án và ông mong đợi điều gì từ dự án này?
Dự án được chia làm hai phần. Hạng mục thứ nhất là xây dựng, chuyển giao với vốn đầu tư 30 triệu USD để xây dựng hồ điều hoà Xương Rồng. Hạng mục thứ hai có tổng vốn 70 triệu USD để xây dựng khu đô thị mới Hồ Xương Rồng.
Trong dự án này, chúng tôi sẽ xây dựng thành phố giải trí hỗn hợp, khu mua sắm thương mại, nhà ở và nhà văn phòng. Thực hiện dự án này chúng tôi muốn thể hiện với các nhà đầu tư nước ngoài khác cũng như các nhà đầu tư Nhật Bản thấy Thái Nguyên là một nơi đầu tư an toàn. Do vậy, sự hỗ trợ của địa phương cũng như thành công của dự án sẽ là tác nhân thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Thái Nguyên.
Không những vậy, khi thực hiện dự án này chúng tôi sẽ mang lại rất nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương và những vùng lân cận, đồng thời làm tăng mức sống của họ, tạo nguồn thu về thuế cho thành phố.
Tại sao tập đoàn Intra lại chọn Thái Nguyên để đầu tư?
Ban đầu công ty của chúng tôi không có chủ định chọn Thái Nguyên hay thành phố nào mà chính sách của chúng tôi là đầu tư vào những thành phố cấp hai.
Khi tôi đến Việt Nam, Thái Nguyên là nơi đầu tiên tôi được giới thiệu. Hơn nữa, theo như tôi thấy Tp.HCM hay Hà Nội hiện nay là những thành phố lớn có thị trường bất động sản cũng như cơ sở hạ tầng tương đối phát triển trong khi đó Thái Nguyên là địa bàn kinh tế phát triển ổn định nhưng chưa phát triển về dịch vụ nên chúng tôi quyết định đầu tư vào đây.
Rõ ràng khi đầu tư vào đây ông cần tìm đầu ra, đâu là những khách hàng mà Tập đoàn nhắm tới khi dự án đi vào hoạt động?
Đối với tập đoàn của chúng tôi, dự án ở Thái Nguyên không lớn lắm nhưng dân số của Thái Nguyên bây giờ cũng lớn. Khoảng 3% dân số đó có thu nhập cao để mua được những căn hộ mà chúng tôi xây dựng.
Tôi cũng không hi vọng những người dân ở Hà Nội sẽ lên Thái Nguyên để mua nhà để ở hay thuê những văn phòng của chúng tôi, mà tôi hi vọng những người dân lân cận của các tỉnh phía Bắc sẽ đến Thái Nguyên để sinh sống.
Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn giúp các nhà đầu tư có cuộc sống tiện nghi khi đến làm ăn tại đây.
Ông có hài lòng về môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng? Nếu cần đóng góp cho môi trường đầu tư hoàn thiện hơn thì ông sẽ nói gì?
Khi tôi nói chuyện với các nhà đầu tư Nhật Bản khác, hầu hết họ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, còn chúng tôi là công ty đầu tiên của Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ này.
Theo như tôi thấy, đối với việc thúc đẩy môi trường đầu tư, tốt nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến và các nhà đầu tư cũng phải có nơi nào đó để đến. Dự án của chúng tôi chính là tạo ra điều kiện để các nhà đầu tư cảm thấy Thái Nguyên là thành phố rất thuận lợi để đến, có sẵn sàng cơ sở vật chất cho họ kinh doanh.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.