
Mỹ và Trung Quốc có thể đang ở trong những tuần cuối cùng của cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận kết thúc cuộc chiến thương mại song phương - Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer, nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của nước này, cho biết ngày 12/3.
"Chúng tôi hy vọng là mình đang ở vào những tuần cuối cùng trước khi đạt một thỏa thuận", ông Lighthizer phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng giữa hai bên vẫn còn những vấn đề lớn còn tồn tại.
"Nếu những vấn đề đó không được giải quyết theo hướng có lợi cho nước Mỹ, thì chúng tôi sẽ không ký một thỏa thuận nào", ông nói.
Trong phiên điều trần, các nghị sỹ đã gây sức ép nhằm buộc ông Lighthizer đưa ra chi tiết về việc liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có duy trì việc áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc để đảm bảo Trung Quốc tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa hai bên.
"Trọng tâm đàm phán bên phía Trung Quốc là dỡ bỏ thuế quan của Mỹ", ông Lighthizer nói. "Đó là vấn đề vẫn đang trong quá trình bàn thảo".
Ông Lighthizer nói thêm rằng Mỹ vẫn đang đi sâu vào các vấn đề cơ cấu trong nền kinh tế Trung Quốc như quyền sở hữu trí tuệ và đã gần đạt thỏa thuận về tỷ giá.
Kể từ sau vòng đàm phán ở Washington hồi cuối tháng 2, các quan chức Mỹ-Trung đến nay chưa có thêm cuộc gặp trực tiếp nào.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng vào ngày thứ Ba, ông Lighthizer và Phó thủ tướng Lưu Hạc - nhà đàm phán thương mại số 1 của Trung Quốc - đã có cuộc điện đàm. Ông Lighthizer nói rằng ông sẽ có thêm một cuộc gọi nữa với ông Lưu vào ngày thứ Tư.
"Chúng tôi ít nhiều vẫn liên tục thảo luận", ông Lighthizer nói.
Giới quan sát hiện vẫn đang chờ xem liệu ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có sớm tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh, nhiều khả năng diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà ông Trump ở Florida, để ký kết một thỏa thuận thương mại.
Một số thông tin gần đây nói rằng một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 4, nhưng tùy thuộc vào việc các quan chức hai bên có chốt được một thỏa thuận hay không.
Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Trung Quốc hiện đang lo ngại rằng ông Tập có thể bị rơi vào một tình thế khó xử nếu ông Trump bất ngờ thay đổi vào phút chót. Họ lo Tổng thống Mỹ có thể rút khỏi bàn đàm phán như đã làm trong hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ở Hà Nội mới đây.
Một tình huống như vậy "đúng là hóc búa đối với ông Tập", ông Eswar Prasad, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Cornell thường xuyên gặp gỡ các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, phát biểu. "Mối lo ở đây là ông Tập có thể ông Trump quay lưng ngay tại bàn đàm phán".
Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wei Jianguo lập luận rằng vì Mỹ và Trung Quốc đều là siêu cường, ông Trump sẽ không bao giờ rút khỏi đàm phán với ông Tập như đã làm với ông Kim. Hệ quả của một hành động như vậy sẽ là rất lớn. "Điều quan trọng là phải tăng cường niềm tin cho một nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc", ông Wei nói.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.