18:59 29/05/2019

Du khách Trung Quốc đến Mỹ giảm lần đầu tiên trong 15 năm

Diệp Vũ

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được xem là một lý do dẫn tới sự suy giảm này

Lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ đang có chiều hướng tăng chậm lại sau khi tăng bùng nổ vào đầu thập niên này - Ảnh: Getty/Bloomberg.
Lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ đang có chiều hướng tăng chậm lại sau khi tăng bùng nổ vào đầu thập niên này - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Sau hơn một thập kỷ tăng trưởng mạnh, lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ đã giảm xuống - hãng tin AP cho hay. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng mạnh.

AP dẫn số liệu từ Văn phòng Lữ hành và Du lịch Quốc gia Mỹ cho biết lượng du khách Trung Quốc thăm Mỹ trong 2018 giảm 5,7% so với 2018, còn 2,9 triệu lượt. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2003, lượng du khách thăm Mỹ giảm so với năm trước.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được xem là một lý do dẫn tới sự suy giảm này. Cuộc chiến khai màn với "phát súng" đầu tiên vào tháng 1/2018, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên tấm pin năng lượng mặt trời và máy giặt nhập khẩu, trong đó có hàng Trung Quốc. Trong động thái gần đây nhất, Mỹ áp thuế quan trừng phạt 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump còn dọa áp thuế 25% lên thêm 300 tỷ USD hàng Trung Quốc, đồng thời đã ban lệnh cấm hãng công nghệ Trung Quốc Huawei mua linh kiện và công nghệ Mỹ.

Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc ra cảnh báo công dân về du lịch Mỹ, khuyến cáo người dân thận trọng với nguy cơ xả súng, trộm cướp và chi phí chăm sóc y tế cao. Mỹ đáp trả bằng cách ra cảnh báo về du lịch Trung Quốc.

Ngoài ra, sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến nhiều du khách nước này chọn kỳ nghỉ gần nhà hơn.

Theo dữ liệu của Chinese Outbound Tourism Research Institute, trong số du khách Trung Quốc đại lục đi du lịch ngoài biên giới trong quý 4/2018, có 56% thăm Hồng Kông, Macau hoặc Đài Loan, so với tỷ lệ 50% trong năm 2017. Trong khi đó, những du khách chọn chuyến đi xa hơn đang có xu hướng tìm những điểm đến mới lạ hơn như Croatia, Morocco hay Nepal.

Bên cạnh đó, lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ đang có chiều hướng tăng chậm lại sau khi tăng bùng nổ vào đầu thập niên này. Vào năm 2000, mới chỉ cón 249.000 du khách Trung Quốc thăm Mỹ. Con số này tăng gấp 3 lần, đạt 802.000 lượt vào năm 2010, và tiếp tục tăng 3 lần nữa vào năm 2015.

Năm 2016 và 2017, Mỹ đón hơn 3 triệu lượt du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của năm 2017 so với 2016 chỉ là 4%, mức tăng chậm nhất 1 thập kỷ.

Phần lớn các chuyên gia cho rằng sự suy giảm của lượng du khách Trung Quốc thăm Mỹ chỉ là tạm thời, bởi tầng lớp trung lưu của Trung Quốc vẫn đang phát triển mạnh. Chính phủ Mỹ dự báo lượng du khách Trung Quốc thăm nước này sẽ tăng 2% trong 2019, đạt 3,3 triệu lượt, và sẽ đạt 4,1 triệu lượt vào 2023.

Lượng du khách quốc tế tới Mỹ nói chung cũng đang có xu hướng giảm. Số liệu của năm 2018 chưa được đưa ra, nhưng lượng du khách quốc tế tới Mỹ đã giảm 2% trong 2016 và đi ngang trong 2017.

Cũng cần phải nói thêm rằng chi tiêu của du khách Trung Quốc đóng góp quan trọng vào doanh thu của ngành du lịch Mỹ. Từ năm 2008 đến 2016, chi tiêu của du khách Trung Quốc tại mỹ tăng 600%, đạt gần 18,9 tỷ USD. Trong 2017, mức chi giảm 1%, còn 18,8 tỷ USD, tương đương 12% trong tổng chi của du khách nước ngoài đến Mỹ.