
Cuộc biểu tình của phe áo đỏ kéo dài suốt mấy tháng qua có thể khiến ngành du lịch của đất nước nụ cười bị thiệt hại tới 120 tỷ Baht (3,71 tỷ USD), Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp du lịch Thái Lan, Kongkrish Hiranyakij, cho biết hôm qua (20/5).
“Dự kiến những biến động về chính trị sẽ khiến cho lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan giảm 10% trong năm nay, chỉ đạt khoảng 12,7 – 14,1 triệu lượt”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Kongkrish Hiranyakij cho biết.
Với lượng khách sụt giảm như vậy, dự kiến doanh thu cả năm của ngành công nghiệp không khói này ở đất nước nụ cười sẽ giảm xuống còn 480 tỷ Baht (14,8 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với mục tiêu 600 tỷ Baht (18,5 tỷ USD) đưa ra trước đây.
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Chumpol Silpa-Archa, cho biết bộ này đã chuẩn bị các biện pháp nhằm khôi phục hình ảnh của đất nước và lấy lại niềm tin của du khách nước ngoài, trong đó có đề xuất bồi thường 10.000 USD/người cho những du khách bị ảnh hưởng bởi các vụ đụng độ mới đây ở Thái Lan.
Trong khi đó, theo đánh giá của Tổng cục Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDB), thiệt hại về kinh tế do khủng hoảng chính trị và bạo lực ước tính sẽ lên tới 100 tỷ Baht, chiếm 1% GDP của quốc gia này.
Hôm qua đã có thêm ba thủ lĩnh áo đỏ, gồm Veera Musikhapong, Weng Tojirakarn và Korkaew Pikulthong ra đầu hàng các nhà chức trách. Tuy nhiên, người biểu tình áo đỏ vẫn tiếp tục đốt phá ở nhiều địa điểm tại thủ đô Bangkok.
Khói vẫn bốc lên từ một trung tâm mua sắm ở Bangkok - Ảnh: Getty.
Tính đến trưa hôm qua, người biểu tình áo đỏ đã phóng hỏa 39 địa điểm tại Bangkok, trong đó có cả các văn phòng nhà nước, nhà dân, cửa hàng và một số đài truyền hình. Vụ phóng hỏa tại trung tâm thương mại Center One đã thiêu rụi 300 gian hàng, gây thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ Bath (khoảng 31 triệu USD) và khiến 1.000 người mất việc làm.
Giám đốc Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) Tharit Pengdit cảnh báo những đối tượng tham gia phóng hỏa hoặc thực hiện âm mưu khủng bố có thể sẽ phải lĩnh án tử hình.
Trước đó, từ đêm 19/5, bạo lực đã gia tăng tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. 4 tòa thị chính tại các tỉnh Udon Thani, Khon Kean, Mukdahan và Udon Ratchthani đã bị đốt phá, với mức hư hại từ 20 - 40%.
Cuộc biểu tình chống chính phủ của lực lượng áo đỏ đã kéo dài suốt mấy tháng qua, đã khiến nhiều sứ quán nước ngoài như Mỹ, Đan Mạch… tại Bangkok phải tạm ngừng hoạt động và ra khuyến cáo công dân nước họ không nên tới Thái Lan.
Theo phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Panithan Wattanayakorn, từ ngày 14 – 19/5, đã có khoảng 44 người đã thiệt mạng, 398 người bị thương trong các cuộc “giao tranh” giữa quân đội và phe áo đỏ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.