
Tân Hoa xã dẫn báo cáo do cơ quan kiểm toán Trung Quốc công bố hôm 19/3 cho biết, 491 triệu Nhân dân tệ (tương đương 77,84 triệu USD) thuộc dự án đường sắt cao tốc nối liền Bắc Kinh - Thượng Hải đã bị các đơn vị thi công biển thủ.
“Các đơn vị thi công tuyến đường đã bỏ túi riêng và biển thủ 491 triệu Nhân dân tệ tiền được sử dụng cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng”, Văn phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc (NAO) cho biết trong một báo cáo được đưa ra sau quá trình kiểm toán thực hiện từ tháng 6 tới tháng 9/2011.
Năm ngoái, các thanh tra kiểm toán của Trung Qốc cũng phát hiện được 187 triệu Nhân dân tệ trong dự án này đã bị thất thoát. Không rõ những phát hiện mới nhất có bao gồm số tiền vừa nêu hay không.
Theo báo cáo, sai phạm đã xuất hiện ngay từ công đoạn đấu thầu. Giá trị các vụ mua nguyên vật liệu không thông qua đấu thầu hợp lệ lên tới 849 triệu Nhân dân tệ. Khoảng 419 triệu Nhân dân tệ khác đã bị lãng phí khi các chi tiết kỹ thuật trong bản thiết kế kính chắn gió tàu hỏa bị thay đổi hồi tháng 3/2011.
NAO cho biết, trường hợp nghiêm trọng nhất liên quan tới khoản tiền 340 triệu Nhân dân tệ, bị thất thoát trong phạm vi quản lý của nhà chức trách ở một quận phía bắc thành phố Thiên Tân. Kết quả kiểm toán còn thể hiện, các công ty xây dựng được giao thầu tuyến đường sắt còn nợ khoảng 8,25 tỷ Nhân dân tệ, bao gồm cả tiền lương công nhân, tính tới cuối tháng 5/2011.
Khai trương rầm rộ vào tháng 6/2011, tuyến đường xe lửa cao tốc dài 1.318 km, nối liền thủ đô Trung Quốc với thành phố Thượng Hải với vốn đầu tư 34 tỷ USD, được xem là "biểu tượng của chính sách đầu tư hạ tầng".
Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào sử dụng tới nay, tuyến đường sắt này đã gặp nhiều sự cố mất điện khiến tàu liên tục nằm đường. Vụ tai nạn làm 40 người chết ở Chiết Giang hồi tháng 7/2011 càng gây lo ngại về các dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Mới đây, Tân Hoa xã đưa tin đoạn đường sắt cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc bất ngờ đổ sập do mưa to.
Hàng loạt vụ bê bối tham nhũng đã được phát hiện và phanh phui kể từ khi Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức hồi đầu năm 2011 với tội danh tham ô một khoản tiền tương đương với 100 triệu USD.
Đầu tháng này, tuần báo Trung Quốc Time Weekly đã đặt ra nghi vấn về chất lượng của tuyến tàu cao tốc trên, khi viện dẫn một nguồn tin cho biết các nhà thầu đã dùng cát để thay thế đá dăm làm nền của một số đoạn đường tàu. Thông tin này đã khiến nhiều nhà chuyên môn đặt lại câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có đi quá nhanh hay không?”.
Khởi đầu từ năm 2007, dự án tàu cao tốc đã mang lại cho Bắc Kinh một hệ thống đường sắt cao tốc hàng đầu thế giới. Nhưng các nhà thầu bị chê thiếu kinh nghiệm, làm đến đâu biết đến đó, một số không áp dụng tiêu chuẩn an toàn. Theo các chuyên gia, thì điều quan trọng không phải là xây dựng càng nhanh càng tốt mà vấn đề an toàn đường sắt phải là trung tâm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.