
Hôm nay (2/4), Mỹ và Hàn Quốc đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) sau 10 tháng đàm phán hết sức căng thẳng.
Đây được coi là hiệp định lớn nhất mà Mỹ đã từng ký kể từ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ năm 1992.
Thoả thuận vừa được ký không bao gồm việc Hàn Quốc phải mở cửa cho gạo nhập khẩu từ Mỹ, giúp xoá đi lo ngại về việc xoá bỏ thuế nhập khẩu gạo có thể đe doạ đời sống nông dân Hàn Quốc.
Cũng theo thoả thuận này, cánh cửa thị trường Mỹ sẽ mở rộng cửa hơn đối với các hãng sản xuất ôtô và hàng điện tử của Hàn Quốc.
Trong khi đó, các nhà sản xuất thịt bò của Hàn Quốc có thể sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ do thuế nhập khẩu mặt hàng này sẽ bị dỡ bỏ.
Trước khi đạt được thoả thuận cuối cùng này, cả Mỹ và Hàn Quốc đều mong muốn sẽ được thoả thuận này với hy vọng FTA sẽ giúp thúc đẩy quan hệ thương mại và tăng trưởng kinh tế của hai nước.
Ông Bush nói: “FTA Mỹ - Hàn Quốc sẽ tạo ra các cơ hội xuất khẩu cho nông dân, các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ của Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm có thu nhập cao hơn cho người dân Mỹ cũng như giúp người tiêu dùng Mỹ tiếp cận với nhiều hàng hoá hơn với mức giá rẻ hơn.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong miêu tả thoả thuận này như một “sự kiện quan trọng nhất” trong lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi hai nước này ký thoả thuận về liên minh quân sự vào năm 1953.
Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, tổ chức đại diện cho những công ty lớn nhất của nước này, hoan nghênh hiệp định này và cho rằng hiệp định này sẽ giúp tăng cường lợi ích kinh tế của hai nước.
Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc đã đạt 72 tỷ USD trong năm 2005 và được kỳ vọng là sẽ tăng mạnh sau khi những rào cản hiện tại bị bãi bỏ theo FTA này.
Trong 10 tháng qua, Mỹ và Hàn Quốc đã trải qua những vòng đàm phán hết sức căng thẳng với 2 hạn chót mà Mỹ đặt ra đã không thể thực hiện. Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ cũng đã ký được FTA với Hàn Quốc, hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận thương mại tự do với tất cả các đồng minh chủ chốt của nước này tại châu Á.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.