Hàn Quốc niêm phong bệnh viện điều trị MERS

Diệp Vũ

12/06/2015, 15:55

Tính đến ngày 12/6, đã có 126 người bị nhiễm MERS ở Hàn Quốc, trong đó 11 người tử vong

Tại khu vực châu Á, MERS đã làm dấy lên những mối lo ngại về khả năng lặp lại một trận dịch đáng sở như dịch hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2002-2003 khiến khoảng 800 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters.<br>
Tại khu vực châu Á, MERS đã làm dấy lên những mối lo ngại về khả năng lặp lại một trận dịch đáng sở như dịch hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2002-2003 khiến khoảng 800 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters.<br>

Hàn Quốc đã niêm phong hai bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS), hãng tin Reuters dẫn lời giới chức nước này cho biết ngày 12/6. Tuy vậy, dịch MERS bùng phát tại các cơ sở y tế của Hàn Quốc có vẻ như đã qua giai đoạn tồi tệ nhất.

Tính đến ngày 12/6, đã có 126 người bị nhiễm MERS ở Hàn Quốc, trong đó 11 người tử vong. Ca nhiễm MERS đầu tiên ở nước này được phát hiện cách đây chỉ hơn 3 tuần, là một doanh nhân lớn tuổi về nước sau một chuyến đi tới khu vực Trung Đông.

Dịch MERS bùng phát ở Hàn Quốc là lớn nhất ngoài Saudi Arabia - quốc gia nơi MERS được phát hiện lần đầu tiên trên người vào năm 2012. Tại khu vực châu Á, MERS đã làm dấy lên những mối lo ngại về khả năng lặp lại một trận dịch đáng sở như dịch hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2002-2003 khiến khoảng 800 người thiệt mạng.

Người đàn ông 68 tuổi đưa virus MERS từ Trung Đông tới Hàn Quốc đã tới thăm khám ở nhiều cơ sở y tế để điều trị ho dai dẳng và sốt trước khi được chẩn đoán đã nhiễm loại virus nguy hiểm. Một loạt ca nhiễm MERS sau đó đã xảy ra ở những bệnh viện mà người này đã tới khám.

Sự nguy hiểm của virus MERS tại các bệnh viện đã khiến cơ quan chức năng của Hàn Quốc tiến hành niêm phong 2 bệnh viện với ít nhất 133 người, bao gồm cả các y bác sỹ và bệnh nhân, bên trong. Hai bệnh viện này sẽ bị niêm phong trong vòng ít nhất 11 ngày, tương đương thời gian ủ bệnh của virus MERS, các quan chức Hàn Quốc cho hay.

“Không một bệnh nhân nào được ra khỏi phòng. Các y tá trong trang phục bảo hộ sẽ đem thức ăn tới cho họ. Không ai từ bên ngoài có thể vào được”, một quan chức chính quyền thành phố Seoul nói.

Cho đến nay, chỉ duy nhất một ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc được xác nhận không bắt nguồn từ bệnh nhân đầu tiên, người trở về từ Trung Đông. Tất cả các ca lây nhiễm đều xuất phát từ các trung tâm y tế và nhiều khả năng ca lây nhiễm mới nhất cũng tương tự.

Trong ngày 12/6, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo có 4 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong 11 ngày trở lại đây. Con số này làm gia tăng hy vọng giai đoạn tồi tệ nhất của trận dịch bùng phát đã đi qua.

Bên cạnh đó, số người bị cách ly cũng đã lần đầu tiên giảm xuống, còn 3.680 người, giảm 125 người so với ngày hôm trước.

Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Jacob Lee, thời kỳ ủ bệnh đối với nhiều người có tiếp xúc với các bệnh nhân MERS đã kết thúc, và điều này đồng nghĩa với việc số ca nhiễm mới giảm xuống. “Có thể có một làn sóng nhiễm mới thứ ba từ các bệnh viện nơi các bệnh nhân MERS được điều trị, nhưng mức độ lan truyền của căn bệnh sẽ không còn rộng như trước”, ông Lee nói.

Ngày 11/6, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã cắt giảm lãi suất với hy vọng làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của MERS đối với nền kinh tế vốn dĩ đang đối mặt với giảm tốc tăng trưởng. Nỗi lo MERS có nguy cơ khiến người dân Hàn Quốc cắt giảm chi tiêu và du khách nước ngoài ồ ạt hủy kế hoạch tới nước này du lịch.

Các nước trong khu vực đã tỏ ra quan ngại dù mới chỉ có một ca nhiễm MERS được xác nhận bên ngoài Hàn Quốc trong đợt dịch bùng phát này. Đó là một người Hàn Quốc vào Trung Quốc đại lục qua Hồng Kông, sau khi trốn cách ly tại nhà riêng ở Hàn Quốc.

Trên toàn cầu, đến nay đã có khoảng 1.275 ca nhiễm MERS, trong đó ít nhất 450 người đã chết - theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy