
Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Trung Quốc đang tăng cao - Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (IBS) vừa đưa ra cảnh báo.
Theo tin từ BBC, trong báo cáo hàng quý mới nhất, BIS nhấn mạnh rằng hệ số dư nợ tín dụng so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã lên mức 30,1 lần trong quý 1 năm nay, cao nhất kể từ khi bắt đầu được theo dõi vào năm 1995.
Theo đánh giá của BIS, hệ số dư nợ tín dụng so với GDP ở mức 10 lần đã là tín hiệu của rủi ro tiềm tàng. Hệ số này càng lớn càng cho thấy hoạt động cho vay ồ ạt và nguy cơ “bong bóng” phát nổ trong tương lai.
Cách đây 1 năm, BIS đưa ra hệ số trên của Trung Quốc ở mức 25,4 lần. Ở Mỹ, hệ số dư nợ tín dụng so với GDP đã vượt ngưỡng 10 lần trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính.
Sức khỏe của hệ thống ngân hàng Trung Quốc từ lâu đã trở thành một mối lo của thị trường tài chính toàn cầu. Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008, tín dụng đã tăng trưởng bùng nổ ở Trung Quốc khi Chính phủ nước này nỗ lực kích cầu nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Một phần không nhỏ trong số những khoản vay đó không mang lại hiệu quả và trở thành nợ xấu, đe dọa tới toàn bộ hệ thống. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính rằng số khoản nợ với tổng trị giá 1,3 nghìn tỷ USD ở Trung Quốc đang đối mặt với khả năng vỡ nợ.
Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng Trung Quốc chủ yếu thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ, giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ “giải cứu” hệ thống này trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, mức nợ nước ngoài thấp cũng giảm bớt nguy cơ của một cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Trung Quốc.
BIS nói hệ số dư nợ tín dụng so với GDP vượt 10 lần trong 3 năm liên tiếp là “điềm báo” cho những cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng hệ số này của Trung Quốc đã ở trên ngưỡng cảnh báo như vậy trong phần lớn thời gian từ năm 2009 mà đến nay vẫn chưa xảy ra khủng hoảng lần nào.
Trong quý 1 năm nay, hệ số dư nợ tín dụng so với GDP của Trung Quốc cao hơn của 41 quốc gia khác trên thế giới và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Theo hãng tin Bloomberg, một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ cần phải tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng trong những năm tới bởi mức nợ xấu thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức.
Tuy nhiên, trong một báo cáo ra hồi tháng 6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) nói các nhà băng nước này có khả năng duy trì mức vốn tương đối cao cho dù hứng chịu những cú sốc nghiêm trọng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.