
Số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu tính đến ngày 15/1 đã vượt qua mốc 2 triệu ca - theo số liệu của hãng tin Reuters.
Cột mốc u ám này được thiết lập trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới cố gắng mua vaccine ngừa Covid-19 để tiêm chủng cho người dân, đồng thời có thêm những biến chủng mới của virus được phát hiện.
Theo Reuters, mốc 1 triệu người chết vì Covid-19 được ghi nhận ở thời điểm 9 tháng sau khi đại dịch bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ mất 3 tháng sau, thế giới đã mất thêm 1 triệu sinh mạng vì virus corona chủng mới.
Từ đầu năm 2021 đến nay, số người chết bình quân mỗi ngày vì Covid-19 trên toàn cầu là 11.900 người, tương đương cứ 8 giây lại có 1 người bị đại dịch cướp đi mạng sống - theo thống kê của Reuters.
"Thế giới của chúng ta đã đi tới một cột mốc đau thương nữa", Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres nói trong một tuyên bố.
"Phía sau con số rất lớn này là những cái tên và những gương mặt: nụ cười giờ chỉ còn là ký ức, chỗ ngồi ở bàn ăn giờ đã vĩnh viễn trống trải, căn phòng chìm trong nỗi câm lặng của người thân", ông Guterres nói, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác và tập trung nguồn vốn toàn cầu cho nỗ lực tiêm chủng Covid-19.
Theo dự báo của Viện Thông số và đánh giá y tế (IHME), đến ngày 1/4, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu có thể lên tới 2,9 triệu.
Với tốc độ lây lan chóng mặt của Covid-19 do sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước.
"Chúng ta đang bước vào năm thứ hai của đại dịch. Mọi chuyện có thể sẽ trở nên khó khăn hơn vì tốc độ lây nhiễm cao và một số vấn đề khác", ông Mike Ryan, quan chức cấp cao nhất về tình trạng khẩn cấp của WHO, phát biểu tại một sự kiện hôm 13/1.
Mỹ là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với 386.000 ca. Nước này hiện chiếm 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới mỗi ngày. Những nước bị ảnh hưởng nặng nề sau Mỹ là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh. Gộp chung, 5 quốc gia này chiếm khoảng 50% số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu, dù dân số chỉ chiếm 27%.
Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đến nay đã có hơn 615.000 ca tử vong vì Covid-19, chiếm gần 31% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.
Tại Ấn Độ, quốc gia gần đây vượt mốc 151.000 ca tử vong vì Covid-19, việc tiêm chủng đã bắt đầu vào ngày thứ Bảy (16/1). Chính phủ Ấn Độ hy vọng trong 6-8 tháng tới, sẽ có khoảng 300 triệu người có nguy cơ cao ở nước này được tiêm phòng bằng vaccine ngừa Covid-19.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.