08:19 30/05/2008

Indonesia rút khỏi OPEC

N.Hạnh

Bộ trưởng năng lượng Indonesia ngày 28/5 xác nhận, nước này sẽ rút khỏi OPEC do không xuất khẩu dầu

Bộ trưởng năng lượng Indonesia ngày 28/5 xác nhận, nước này sẽ rút khỏi OPEC do không xuất khẩu dầu.

Theo Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro, thời gian gần đây Indonesia từ một nước xuất khẩu dầu trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ sau khi sản lượng dầu của họ sụt giảm và đang phải chật vật tìm kiếm các mỏ dầu mới. Giá dầu tăng đã đẩy tỷ lệ lạm phát tăng cao tại Indonesia.

Gần đây nước này đã cắt giảm trợ cấp nhiên liệu, gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối. Indonesia sẽ rời tổ chức Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gồm 13 nước vào cuối năm nay, thời điểm tư cách thành viên của họ hết hiệu lực.

Hiện nước này sản xuất khoảng 860.000 thùng dầu mỗi ngày, tuy nhiên không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và phải nhập khẩu từ Iran, Saudi Arabia và Kuwait. Indonesia gia nhập OPEC năm 1962, hai năm sau khi tổ chức này được thành lập và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham gia OPEC.