
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Hồng Ngọc
09/02/2011, 10:56
Tỉnh Sơn Đông, một trong những vựa lúa chính của Trung Quốc, đang đối mặt với nạn khô hạn tồi tệ nhất trong vòng 200 năm qua
                                            Tỉnh Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc, một trong những vựa lúa chính của quốc gia này, đang đối mặt với nạn khô hạn tồi tệ nhất trong vòng 200 năm qua.
Liu Wei, Phó bí thư đảng ủy tỉnh, cho biết trong một cuộc họp về huy động cứu trợ hạn hán rằng, các quan chức nông nghiệp địa phương ở mọi cấp đều phải ra nông trường để đảm bảo những biện pháp cứu hạn được thực thi.
"Các nhà chức trách ở tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm chính nếu công tác cứu hạn không được thực hiện đầy đủ", ông Liu nói.
Các số liệu từ cơ quan khí tượng địa phương cho thấy, vụ khô hạn này sẽ là đợt tồi tệ nhất ở Sơn Đông trong vòng 200 năm qua, nếu tới cuối tháng này vẫn không có mưa.
Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức báo động hai đối với 8 tỉnh đang chịu cảnh khô hạn, trong đó có Sơn Đông.
Những địa phương này sẽ giám sát thời tiết 24 tiếng và báo cáo thiệt hại hàng ngày, đưa chuyên gia và công cụ cứu hạn tới các vùng trồng lúa.
Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đợt khô hạn kéo dài này đã ảnh hưởng tới kết quả thu hoạch lúa gạo. Hiện thu hoạch lúa tại 8 tỉnh đang chịu hạn hán chiếm tới 80% tổng sản lượng của Trung Quốc.
Tính đến ngày 4/11/2025, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 35 ngày, lâu nhất trong lịch sử Mỹ...
Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét biện pháp khuyến khích các quốc gia khác sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính, nhằm ứng phó với việc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu sự thống trị toàn cầu của bạc xanh...
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: