10:04 11/07/2008

Khởi công đường ống dẫn khí Kazakhstan-Trung Quốc

Nguyên Hạnh

Kazakhstan đã chính thức khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt đầu tiên từ nước này tới Trung Quốc có tổng chiều dài thiết kế hơn 1.304 km

Theo Reuters ngày 9/7, Công ty Dịch vụ xây dựng Kazakhstan đã chính thức khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt đầu tiên từ Kazakhstan tới Trung Quốc có tổng chiều dài thiết kế hơn 1.304 km.

Theo kế hoạch, tuyến đường ống này sẽ được đưa vào khai tháctrong tháng 6/2010 với công suất vận chuyển ban đầu 4,5 tỷ m3 khí đốt/năm và sau năm 2013 có thể lên tới 40 tỷ m3/năm.

Đây là một phần của dự án xây dựng "Tuyến đường ống dẫn khí đốt Trung Á," cho phép vận chuyển khí đốt từ Turkmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Trung Quốc.

Tuyến này gồm 2 đường ống có đường kính 1,067 mét chạy song song, trong đó đoạn đường ống trên lãnh thổ Kazakhstan bắt đầu từ khu vực biên giới giáp Uzbekistan dài hơn 650 km.

Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ xây dựng Kazakhstan, Karsten Trymmer khẳng định việc xây dựng tuyến đường ống trên góp phần tăng cường an ninh năng lượng của đất nước và đa dạng hóa các tuyến đường đưa dầu khí của nước này ra thị trường thế giới.

Dự tính đến năm 2010, Kazakhstan sẽ tăng khối lượng khai thác khí đốt lên mức 45 tỷ m3/năm và xuất khẩu mỗi năm khoảng 12 tỷ m3 loại nhiên liệu này.