17:08 30/09/2010

Kiến nghị đổi chủ cho “siêu” dự án thép

Bảo Anh

Tỉnh Ninh Thuận vừa đề nghị Bộ Công Thương giới thiệu nhà đầu tư mới cho dự án Khu liên hợp thép Cà Ná

Khu đất dự kiến xây Khu liên hợp thép Cà Ná vẫn bỏ hoang sau 2 năm động thổ.
Khu đất dự kiến xây Khu liên hợp thép Cà Ná vẫn bỏ hoang sau 2 năm động thổ.
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa đề nghị Bộ Công Thương giới thiệu nhà đầu tư mới cho dự án Khu liên hợp thép Cà Ná, tại xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước.

Dự án thép Cà Ná có tổng vốn đầu tư lên tới 9,8 tỷ USD, do Công ty Maju Stabil SDN (thuộc Tập đoàn Lion Group, Malaysia) và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) góp vốn đầu tư. Dự án đã được động thổ vào tháng 11/2008, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai các hạng mục tiếp theo.

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau gần hai năm khởi công, đến nay chủ đầu tư mới chỉ hoàn thành công tác rà phá bom mìn, không triển khai xây dựng dự án theo tiến độ cam kết.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng khẳng định, đến thời điểm này chủ đầu tư dự án trên không có năng lực tài chính, thiếu năng lực và kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực thép, thiếu quyết tâm trong triển khai dự án.

Do đó, địa phương này đã có đầy đủ điều kiện để rút giấy phép đầu tư đối với dự án này.

Cũng theo UBND tỉnh Ninh Thuận, vào ngày 22/7 vừa qua, địa phương này cũng đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Lion Group chỉ đạo thực hiện dự án và có văn bản trả lời rõ ràng về khả năng đầu tư đối với dự án này.

Với lý do trên, UBND tỉnh Ninh thuận kiến nghị Bộ Công Thương giới thiệu chủ đầu tư mới cho dự án, đông thời tỉnh này cũng sẽ tiến hành tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính để thay thế chủ đầu tư trên, sớm đưa dự án khởi động trở lại.