Kinh tế sa sút, dân trí thức phải làm việc tay chân
An Huy
22/06/2012, 13:49
Trên khắp thế giới, không ít người “bằng cấp đầy mình” phải chấp nhận làm những công việc tay chân nặng nhọc để mưu sinh
Khủng hoảng nợ công châu Âu và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng mạnh.
Khủng hoảng nợ công châu Âu và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng mạnh. Theo số liệu của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), trên toàn thế giới hiện có khoảng 75 triệu người trong độ tuổi từ 15-24 không có việc làm.
Trong bối cảnh đó, không ít người “bằng cấp đầy mình” phải chấp nhận làm những công việc tay chân nặng nhọc để mưu sinh. Hãng tin Reuters giới thiệu một chùm ảnh về những hoàn cảnh như vậy:
Anh Manolis Ouranos, một đầu bếp 30 tuổi trong nhà hàng Mèo Đen ở trung tâm thủ đô Athens hôm 23/5/2012. Manolis tốt nghiệp Đại học Công nghệ Athens (TEI) với tấm bằng kỹ sư xây dựng. Anh đã hy vọng sẽ tìm được một công việc lâu dài trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng. Tuy nhiên, đã 4 tháng nay, anh phải làm nghề đầu bếp và dùng lương từ công việc này để học thêm các khóa nấu ăn nhằm nâng cao tay nghề.
Almin Dzafic, một bồi bàn 30 tuổi tại quán ăn Galerija Boris Smoje ở Sajarevo, thủ đô Bosnia và Herzegovina, hôm 11/5/2012. Người thanh niên này có bằng kỹ sư xây dựng sau khi theo học 4 năm tại Đại học Sarajevo. Suốt 4 năm qua, anh cố tìm một công việc về bảo tồn nghệ thuật nhưng không được. Dzafic đã làm bồi bàn 2 năm và có ý định di cư ra nước ngoài để tìm tương lai.
Anh chàng bồi bàn 26 tuổi Sofiane Moussaoui tại một quán ăn ở Algiers, thủ đô Algeria hôm 22/4/2012. Moussaoui có bằng cử nhân về tài chính doanh nghiệp Đại học Guelma. Anh muốn trở thành một kiểm toán viên, nhưng đã hơn 1 năm nay, anh làm nghề bồi bàn.
Cô Daria Vitasovic, 27 tuổi, quản lý quầy bar đang làm việc với máy tính xách tay tại một quán bar ở Zagreb, Croatia, hôm 8/5/2012. Cô đã theo học 7 năm ở Đại học Xã hội Jesus và nhận bằng về triết học và khoa học tôn giáo. Cô muốn tìm một công việc giảng dạy hoặc theo học lên tiến sỹ về triết học. Tuy nhiên, 4 năm qua, cô đã làm công việc quản lý quán bar.
Anh, Steffen Andrews, 24 tuổi, làm công việc bồi bàn trong nhà hàng Sunny Blue tại California, Mỹ, hôm 24/4/2012. Anh thanh niên này có bằng truyền thông của Đại học Cabrillo. Anh đã tới Los Angeles để tìm một công việc liên quan tới phim ảnh, nhưng không biết liệu có đạt được mục tiêu này hay không.
Anh Terence Kamanda, một bồi bàn 25 tuổi trong nhà hàng The Corner Café ở Durban, Nam Phi hôm 26/4/2012. Anh chàng người Zimbabwe này đã theo học 18 tháng tại trường London Chamber of Commerce Institute College ở Gweru, Zimbabwe và nhận bằng marketing. Anh muốn làm đúng nghề nhưng không được và phải làm bồi bàn từ 8 tháng nay.
Anh Marcin Lubowicki, 28 tuổi, làm phó quản lý một nhà hàng của hãng đồ ăn nhanh McDonald’s ở Warsaw, Ba Lan. Tấm hình này chụp hôm 16/5/2012. Lubowicki có bằng cử nhân tiếng Nga của Đại học Warsaw nhưng anh làm cho McDonald’s từ năm 2007 và dự kiến sẽ gắn bó với công việc hiện tại.
Anh Karl Moi Okoth, 27 tuổi, bán rau quả trong một cửa hàng tạm bợ ở khu ổ thuột Kibera, thủ đô Nairobi của Kenya. Ảnh chụp hôm 30/4/2012. Okoth học về tâm lý học và hóa học tại Đại học Day Star, hiện anh đã có bằng cử nhân tâm lý. Đã 4 năm nay anh tìm việc làm ổn định nhưng không được. Để trang trải cuộc sống, anh đi bán rau quả đã 8 tháng nay.
Anh nông dân 25 tuổi Wael Abo El Saoud đang gặt lúa mỳ tại trang trại Miet Radie ở phía Đông Bắc thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 8/5/2012. Wael học 4 năm ở Đại học Benha để có bằng cử nhân thương mại. Anh muốn làm kế toán trong ngân hàng, nhưng 5 năm qua, anh làm công việc của một nông dân.
Cô Tania Leon, 29 tuổi, làm công việc của một nhân viên phục vụ trên xe bus ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, hôm 9/5/2012. Leon học về tâm lý học ở Đại học Santiago de Compostela và tốt nghiệp vào năm 2006. Cô muốn trở thành một nhà tâm lý học nhưng thay vào đó, cố làm nghề phục vụ đã 2 năm nay.
Anh Abel Santiago, 21 tuổi, làm nhân viên phục vụ trong cửa hàng tiền ích 7-Eleven ở Santa Monica, California, Mỹ, hôm 24/4/2012. Santiago đã theo học ngành luật 1 năm ở Đại học Anahuac Oaxaca, Mexico. Anh làm trong cửa hàng tiện ích này đã 5 tháng và hy vọng sẽ trở về Mexico để học tiếp.
Cô Francesca Baldi, 32 tuổi, đang chăm sóc một em bé 7 tháng tuổi tại nhà riêng của bé ở Rome, Italy, hôm 11/5/2012. Baldi có bằng tiến sỹ về văn học và triết học. Cô muốn làm giáo viên nhưng đã 5 tháng nay, cô làm công việc giữ trẻ.
Cô Jessica Mazza, một bồi bàn 28 tuổi, đang phục vụ khách hàng tại quán Novel ở Santa Monica, California hôm 24/4/2012. Mazza có bằng về mỹ thuật và quản trị kinh doanh của Đại học Ball State. Cô đã làm việc trong quán ăn gần 1 năm nay nhưng vẫn hy vọng sẽ được làm một họa sỹ thực thụ.
Anh Francesco Foglia, 37 tuổi, làm lao công quét đường ở Rome, Italy, hôm 29/4/2012. Foggia có trong tay tấm bằng tiến sỹ hóa học và muốn làm một nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, công việc quét đường đã gắn bó với anh 2 năm nay.
Anh Denis Onyango Olang (phải), 26 tuổi, làm phụ bếp. Anh đang chuẩn bị thực phẩm trong một nhà bếp lụp xụp thuộc khu ổ chuột Kibera ở Nairobi, Kenya hôm 30/4/2012. Trước đây, Onyango Olang theo học ngành thống kê và hóa học ở Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Jomo Kenyatta. Đã 2 năm nay anh tìm một công việc ổn định mà không được. Công việc phụ bếp đã theo anh 8 tháng nay.
Anh Waleed Ahmed el-Sayed, 31 tuổi, lấy bằng cử nhân về dịch vụ xã hội tại Đại học Asyiut vào năm 2004. Tuy nhiên, hôm 4/5/2012 vừa qua, ống kính phóng viên bắt gặp anh đang bán hoa quả ở quảng trường Tahrir, Cairo, Ai Cập. Waleed thổ lộ, anh đã bán dạo hoa quả suốt 7 năm nay và chưa hề kiếm được một công việc ổn định nào kể từ khi tốt nghiệp.
Anh Kerim Sacak, 29 tuổi, nhân viên bán hàng và giao hàng đồ điện tử, đang khuôn một màn hình LCD trong cửa hiệu ở Zenica, Bosnia và Herzegovina hôm 11/5/2012. Sacak có bằng cảnh sát sau khi theo học 4 năm ở Đại học Sarajevo. Anh xin làm cảnh sát suốt 4 năm nay nhưng thất bại. Để trang trải cuộc sống, anh đi bán hàng đã 3 năm.
Đọc thêm
Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi
Xung đột leo thang tại khu vực Vùng Vịnh đang gây gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc các hãng vận tải lớn tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez đang khiến thương mại Đông Phi chịu tác động rõ rệt, từ chi phí logistics tăng cao đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản...
Ba kịch bản cho thị trường năng lượng
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông
Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: