11:52 27/08/2008

Kinh tế Thái Lan giảm tốc

N.Hạnh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Thái Lan đã giảm mạnh trong quý 2/2008, từ mức 6,1% trong quý 1/2008 xuống 5,3%

Số liệu của Ủy ban Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Thái Lan (NESDB), cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này đã giảm mạnh trong quý 2/2008, từ mức 6,1% trong quý 1/2008 xuống 5,3%.

Sự giảm tốc này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn, lạm phát gia tăng và nhu cầu nội địa yếu.

Tổng thư ký NESDB, Anphon Kittiamphon nhận định rằng tốc độ tăng GDP chậm lại do chính phủ giảm chi tiêu và hoạt động đầu tư tại khu vực tư nhân giảm tốc. Tuy nhiên, NESDB lại điều chỉnh tăng dự báo về nhịp độ tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2008 từ mức 4,5-5,5% đưa ra hồi tháng 5/2008 lên 5,2-5,7%.

Phát biểu với báo giới, ông Anphon khẳng định, nếu chính phủ thúc đẩy các "siêu dự án" liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo được lòng tin của nhà đầu tư, thì GDP của Thái Lan trong 6 tháng cuối năm nay có thể tăng tối thiểu là 5,2%