
Kinh tế Thái Lan đã chính thức rơi vào suy thoái khi tốc độ tăng trưởng GDP trong quý 1/2009 giảm. NESDB dự báo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm 2,5 đến 3,5% trong năm nay.
Theo Tổng thư ký Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDB), ông Ampon Kittiampon, với hai quý liên tiếp tốc độ tăng GDP giảm, Thái Lan đã rơi vào suy thoái trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang tác động đến xuất khẩu của nước này.
Mức suy giảm kỷ lục trong hơn 10 năm qua
Theo thông báo của NESDB ngày 25/5, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong quý 1/2009 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong quý 4/2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế Thái đã giảm 4,3%. Các ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan như xuất nhập khẩu, du lịch, đều đã sa sút mạnh trong những tháng gần đây.
Chính phủ Thái Lan cho biết tổng giá trị xuất khẩu của nước này trong 4 tháng đầu năm nay đạt 44,216 tỷ USD, giảm 21,9% và giá trị nhập khẩu ước đạt 36,566 tỷ USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2008.
Du lịch, ngành thu ngoại tệ lớn của Thái, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc biểu tình của những người "áo đỏ" thời gian qua. Theo ước tính của Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thái Lan, ngành du lịch nước này có thể bị mất tới 200.000 việc làm trong năm 2009.
Mặc dù Chính phủ đã quyết định áp dụng các biện pháp phục hồi kinh tế, song nguy cơ trên là không thể tránh khỏi.
Ngành du lịch của Thái Lan chiếm 5% tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra 2 triệu việc làm, chiếm tới 7% trong tổng số lực lượng lao động của cả nước, từng bị thiệt hại lớn sau đại dịch SARS năm 2003 và trận sóng thần năm 2004, cuộc đảo chính năm 2006 và hành động phong toả hai sân bay tại Bangkok năm 2008, nay lại kiệt quệ hơn vì khủng hoảng chính trị kéo dài.
Cũng theo theo thống kê của NESDB, quý 1 vừa qua, chi tiêu của người tiêu dùng Thái Lan đã giảm 2,6%, đầu tư giảm 15,8%, trong khi chi tiêu của chính phủ tăng 2,8%.
Cùng với suy thoái kinh tế, Thái Lan đang đối mặt tình trạng thất nghiệp gia tăng, số người thất nghiệp ở nước này đã tăng vọt lên 711.000 người vào cuối tháng 3 năm nay, so với con số 182.000 cách đó khoảng 1 năm.
Các gói kích cầu chưa phát huy tác dụng
Trước tình hình kinh tế suy thoái mạnh trong quý I/09 và bất ổn chính trị có nguy cơ kéo dài, NESDB đã hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế của Thái Lan cả năm 2009 xuống còn từ âm 2,5% đến âm 3,5%, so với mức 0% đến âm 1% dự báo trước đó.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, Korn Chatikavanij mới đây cũng đã cảnh báo rằng, do xuất khẩu giảm mạnh và tiêu thụ nội địa suy yếu, kinh tế Thái Lan có thể giảm khoảng 3% năm 2009.
Theo Chính phủ Thái Lan, kinh tế nước này suy thoái chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ của các thị trường bên ngoài suy giảm và tình hình chính trị bất ổn ở trong nước. Nhu cầu của thị trường đối với hàng xuất khẩu sụt giảm thảm hại và các cuộc biểu tình chính trị làm xói mòn lóng tin của người tiêu dùng.
Do đó, cho dù các biện pháp kích thích kinh tế đã được triển khai song đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều trắc trở. Đầu tháng 5 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 40 tỷ USD vào các dự án giao thông vận tải, năng lượng, y tế và giáo dục.
Trước đó, Chính phủ Thái Lan cũng đã triển khai các kế hoạch kích thích kinh tế, trợ cấp cho người có thu nhập thấp, tạo việc làm...
Nhiều chuyên gia dự đoán, GDP của Thái Lan có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng âm trước khi phục hồi vào quý 4 và lòng tin của người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong 7 năm qua.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan P. Wattanayakorn cho rằng, một số gói kích thích kinh tế mới được áp dụng gần đây nên các số liệu trong quý 1 chưa phản ánh được tác động của các nỗ lực này.
Tổng thư ký NESDB, ông Ampon cũng cho rằng nền kinh tế Thái Lan sẽ phục hồi từ quý 3/2009 nhờ sự cải thiện tình hình kinh tế toàn cầu và tác động của các gói kích thích kinh tế của chính phủ.
Cuối tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố chính phủ sẽ làm mọi cách để giúp nền kinh tế tăng trưởng vào quý 4/2009. Thủ tướng Abhisit cũng cho biết sẽ cải tổ nội các, nếu điều này giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.