11:06 01/07/2008

Lạm phát Eurozone tăng mạnh

Hoài Hương

Lạm phát ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lại tăng lên mức kỷ lục mới vào tháng 6/2008 với 4%

Theo AFP ngày 1/7, Cơ quan Thống kê (Eurostat) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, lạm phát ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lại tăng lên mức kỷ lục mới vào tháng 6/2008 với 4%, sau khi ở mức 3,7% vào tháng 5/2008.

Tỷ lệ lạm phát 4% được các chuyên gia kinh tế đánh giá là gây sốc, vì đã vượt qua cả mức dự đoán xấu nhất là 3,9% và gấp đôi so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã đặt ra.

Giá năng lượng và lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng cao là nguyên nhân chủ yếu khiến mức lạm phát tiếp tục lập kỷ lục mới và châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối của nông dân, ngư dân, lái xe... lan khắp châu Âu. Các nhà phân tích dự báo, sức ép lạm phát sẽ buộc ECB phải tăng lãi suất từ 4% lên 4,25% trong cuộc họp vào cuối tuần này.

Mức lạm phát cao nhất trong 16 năm qua đang khiến những nền kinh tế đầu tàu trong 15 nước sử dụng đồng Euro như Đức, Pháp, Tây Ban Nha đối mặt với hàng loạt khó khăn. Uỷ ban châu Âu phải hạ mức dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực so với mức dự đoán trước đó là 1,8%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng Euro chỉ đạt 1,4% năm 2008 và 1,2% năm 2009.