10:38 04/09/2008

Lạm phát tại Thái Lan giảm tốc

N.Hạnh

Tỷ lệ lạm phát của Thái Lan trong tháng 8/2008 đã dịu xuống 6,4%, so với mức 9,2% trong tháng trước đó

Tờ “Dân tộc” 3/9, dẫn lời Bộ trưởng thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, Siripol Yodmaungcharoen, cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 8/2008 đã dịu xuống 6,4%, sau khi leo lên 9,2% - mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm - trong tháng trước đó.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết trong tháng 8 vừa qua, giá lương thực, thực phẩm tại nước này đã tăng 1,7%, trong khi giá nhiên liệu giảm 15%; giá điện, nước cũng giảm tương ứng 37,8% và 59,2%; và giá cả các mặt hàng khác giảm 6,2%.

Tuy vậy, Bộ Thương mại Thái Lan cho rằng lạm phát tại nước này trong tháng 9/2008 dự kiến sẽ tăng 0,19% so với tháng trước, do các tài xế xe buýt điều chỉnh giá vé, đồng thời nâng dự báo lạm phát năm 2008 từ 5,0-5,5% lên 6,5-6,9%, sau khi lạm phát trung bình trong 6 tháng đầu năm 2008 đã leo lên 6,7%.