
Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên sáng 13/8 bắt đầu đàm phán cấp cao, và truyền thông Hàn Quốc nói rằng hai bên có thể sắp tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào cuối tháng.
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gần đây nhất diễn ra vào tháng 4, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong Un gặp nhau trên lãnh thổ Hàn Quốc ở khu vực biên giới giữa hai miền. Trong cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí có thêm một cuộc gặp thượng đỉnh nữa vào mùa thu tại thủ đô của Triều Tiên.
Theo hãng tin Reuters, tại cuộc đàm phán bắt đầu sáng ngày thứ Hai, một đoàn quan chức Hàn Quốc dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon đã gặp đoàn đại biểu Triều Tiên dẫn đầu bởi ông Ri Son Gwon - Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất. Cuộc đàm phán diễn ra tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại biên giới giữa hai miền.
"Với cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng của lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc có thể được tổ chức, tôi tin rằng chúng ta có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những vấn đề giữa hai nước. Đó cũng là điều mà người dân hai nước hy vọng và mong muốn", ông Ri nói tại cuộc đàm phán, theo một tuyên bố của Bộ Thống nhất thuộc Chính phủ Hàn Quốc.
Dẫn nguồn tin là một quan chức Hàn Quốc đề nghị không tiết lộ danh tính, tờ Kookmin Ilbo sáng ngày 13/8 nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều Tiếp theo có thể được tổ chức ngay vào cuối tháng 8 này. Lịch trình của cuộc gặp hiện chủ yếu do phía Triều Tiên điều phối, và cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Bình Nhưỡng - tờ báo cho hay.
Một phát ngôn viên của phủ Tổng thống Hàn Quốc, Nhà Xanh, ngày 12/8 nói rằng phía Seoul hy vọng cuộc đàm phán ngày thứ Hai sẽ quyết định được các chi tiết cụ thể cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tiếp theo.
Năm nay, ông Kim Jong Un đã có loạt cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều chính thức vào tháng 4, ông Kim Jong Un và Tổng thống Moon có thêm một cuộc gặp bất ngờ ở biên giới hai miền vào tháng 5. Với cuộc gặp đó, ông Moon Jaee-in trở thành nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên hai lần.
Nếu cuộc gặp thương đỉnh liên Triều tiếp theo diễn ra ở Bình Nhưỡng, ông Moon sẽ trở thành nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến thủ đô của Triều Tiên.
Ông Kim Jong Un đã có 3 cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6 năm nay, và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6.
Khi gặp ông Trump, ông Kim Jong Un đã cam kết tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vậy, đến thời điểm này, Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thể nhất trí về một lộ trình xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, còn Washington vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.