
Sáng 3/5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức Quốc tang. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Tp.HCM.
Đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu ôn lại quá trình hoạt động và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh trong 80 năm hoạt động cách mạng.
Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938; Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá 4,5,6,7,8; Bí thư Trung ương Đảng khoá 7; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 5,6,7,8; Thường vụ Bộ Chính trị khoá 8; Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997; Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4/2001).
Đại tướng là Đại biểu Quốc hội các khoá 6, 8,9; Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu.
Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, lễ truy điệu được chuyển thành 10h45, sớm hơn dự kiến trước đó là 11h.
Đoàn Đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh: VGP.
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh VGP.
Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn Đại biểu Bộ Công an do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng ban tổ chức Lễ tang tuyên bố lễ tang.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Đoàn đại biểu Tp.Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tp.HCM viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Gia đình, người thân Đại tướng.
Treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình.
Cùng thời điểm này tại Tp.HCM cũng diễn ra lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.