
Giá dầu giảm sâu là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều tập đoàn dầu lửa lớn của thế giới phải công bố thua lỗ hoặc lợi nhuận giảm rất mạnh, theo cập nhật từ Financial Times.
Trong ngày thứ Năm, đại diện tập đoàn Royal Dutch Shell đã lên tiếng kêu gọi nhà đầu tư bình tĩnh sau khi tập đoàn công bố lợi nhuận quý 2/2016 giảm đến 72%. Việc lợi nhuận giảm khi giá dầu đi xuống là điều nhà đầu tư nào cũng đã dự báo trước, tuy nhiên mức giảm 72% đã khiến họ choáng váng.
Trước đó, BP và Statoil cũng đã công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng. Nhận xét về điều này, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại quỹ Brewin Dolphin, ông Iain Armstrong, nói: “Quý 2/2016 là một quý đầy khó khăn đối với các tập đoàn năng lượng trên thế giới. Nếu giá dầu không sớm cải thiện trong quý 3/2016 chắc chắn lợi nhuận sẽ còn giảm sâu”.
Cũng trong ngày thứ Năm, ConocoPhillips và Total đồng thời thông báo kết quả kinh doanh kém lạc quan.
ConocoPhillips đã lỗ ròng 985 triệu USD tương đương - 79 cent/cổ phiếu, trong khi đó cùng kỳ năm 2015, tập đoàn lãi 81 triệu USD.
Kết quả kinh doanh quý 2/2016 của Shell đặc biệt gây thất vọng. Quý 1/2016, Shell đã hoàn tất việc thâu tóm tập đoàn BG với số tiền hơn 40 tỷ USD. Sau khi có được BG, sản lượng dầu hàng ngày của Shell tăng thêm 28% lên tương đương 3,5 triệu thùng dầu/ngày.
Sản lượng dù cao hơn nhưng giá dầu thấp và biến động bất thường khiến kết quả kinh doanh của Shell cũng không thể khiến nhà đầu tư hài lòng.
Cụ thể, Shell lãi 1,05 tỷ USD trong quý 2/2016, thấp hơn rất nhiều so với con số 3,76 tỷ USD cùng kỳ năm 2015. Giới chuyên gia đã dự báo về mức lợi nhuận lên đến 2,2 tỷ USD.
Để trấn an nhà đầu tư, giám đốc điều hành của Shell, ông Ben van Beurden, tuyên bố rằng hiện tại đang là khoảng thời gian chuyển đổi đầy khó khăn của Shell và lợi nhuận trong những quý tới sẽ cải thiện. Ông cho biết từ nay đến cuối năm, Shell sẽ cắt giảm được 20% chi phí và tạm ngưng đầu tư một số dự án được cho là không hiệu quả.
Tập đoàn Total thông báo lợi nhuận ròng quý 2/2016 giảm 30% so với cùng kỳ xuống 2,2 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng 1,89 tỷ USD của giới chuyên gia. Kết quả kinh doanh của Total có thể coi như tốt nhất trong ngành năng lượng thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Tập đoàn năng lượng lớn của Pháp này còn cho biết từ nay đến cuối năm sẽ cắt giảm được 2,4 tỷ USD chi phí và bán đi một số tài sản để thu về khoảng 2 tỷ USD. Giới đầu tư đã rất hài lòng với kết quả kinh doanh của Total, cổ phiếu Total tăng 1,3 % lên 43,24 Euro/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.