
Theo Marketwatch, Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của các công ty đa quốc gia muốn tái cơ cấu chuỗi cung ứng để tránh thuế quan của Mỹ lên hàng xuất khẩu từ Trung Quốc và các quỹ đầu tư thị trường mới nổi cũng đang gia nhập làn sóng này.
"Chúng tôi đã gia tăng đáng kể hiện diện tại Việt Nam trong năm nay, và một phần nguyên nhân của việc này là chiến tranh thương mại", Laurent Saltiel, giám đốc đầu tư phụ trách các thị trường mới nổi của AllianceBernstein, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Marketwatch. "Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc".
Saltiel cho biết Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư thị trường mới nổi trước khi Mỹ bắt đầu áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nguyên nhân là chi phí lao động tại Trung Quốc tăng lên và môi trường kinh doanh tương đối tốt tại Việt Nam so với các quốc gia có lao động giá rẻ khác như Ấn Độ.
"Chiến tranh thương mại sẽ đẩy nhanh tiến trình này dù kết quả cuối cùng như thế nào", Slatiel nói. "Kể cả khi có một thỏa thuận thương mại trong 12 tháng tới, nhiều công ty Mỹ sẽ phải cân nhắc kỹ về chuỗi cung ứng của mình và họ muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Quá rủi ro khi chỉ phụ thuộc vào một quốc gia".
Slatiel cho rằng một công ty Việt Nam không nhất thiết phải liên quan tới hoạt động sản xuất mới có thể được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Slatiel lấy ví dụ về quỹ của ông, Emerging Markets Growth Portfolio, đã đầu tư vào một ngân hàng của Việt Nam và một công ty quản lý trung tâm thương mại, với niềm tin rằng hoạt động sản xuất gia tăng sẽ thúc đẩy doanh thu bán lẻ.
"Làn sóng đầu tư sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất và đây là điều tốt cho tiền tệ cũng như chi tiêu tiêu dùng", Saltiel nói. "Các nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn kỹ nhưng bức tranh tổng thể của Việt Nam rất tươi sáng".
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Steven Holden, giám đốc điều hành của Copley Fund Research - công ty điều hành nhiều quỹ đầu tư thị trường mới nổi, cho biết xu hướng các quản lý quỹ thị trường mới nổi đầu tư vào các công ty Việt Nam ngày càng rõ rệt. Một cuộc khảo sát với 193 quản lý quỹ của Copley Fund Research cho thấy gần 1/5 đang giao dịch các cổ phiếu Việt Nam, kể cả khi Việt Nam không có mặt trong rổ chỉ số MSCI Emerging Market Index - một thước đo thị trường chứng khoán các nền kinh tế mới nổi.
Các quỹ đầu tư thị trường mới nổi với giá trị đầu tư vào chứng khoán Việt Nam lớn nhất hiện tại gồm có Emerging Markets Growth Portfolio của AllianceBernstein, Odin Emerging Markets và Polar Capital Emerging Market Stars, theo dữ liệu của Copely.
"Dù vẫn thuộc Chỉ số Thị trường Cận biên MSCI, nhiều khả năng Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI để nâng cấp lên thị trường mới nổi trong thời gian tới", Holden cho biết. "Khi điều này xảy ra, làn sóng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn tăng hơn nữa".
Ông cũng cho biết các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào tầm ngắm trong bối cảnh các quản lý quỹ toàn cầu bắt đầu giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ, xuống còn 6,83% tính tới ngày 31/8. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Copley bắt đầu thu thập dữ liệu này vào năm 2011, cho thấy tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư toàn cầu về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại tới các hãng công nghệ Mỹ, Holden cho biết.
Theo ước tính mới nhất của SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam có thể tiếp tục tăng lên khoảng 0,95% vào tháng 9/2027, tương ứng khoảng 4,28 tỷ USD dòng vốn thụ động tích lũy, tương ứng với 111 nghìn tỷ đồng...
Bitcoin tăng giá mạnh trong tuần vừa rồi, có thời điểm vượt qua mốc 79.500 USD vào hôm thứ Sáu, cao nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây...
Tuần này, một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại sự kiện thường niên ở Jackson Hole có thể chi phối diễn biến giá vàng...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.