Miss Cosmo 2025 thu hút đại diện gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra tại nhiều điểm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Với chủ đề “Rising Dragon”, cuộc thi khuyến khích khám phá văn hóa – di sản đa diện, đồng thời thúc đẩy các giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Sự kiện mở màn này đánh dấu sự tái hợp của NTK Lê Thanh Hòa và Đạo diễn Long Kan trong Fashion Show, đồng thời giới thiệu phần thi Best in Swimsuit lần đầu tiên tại cuộc thi.
Huế, địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề “Huế – Kinh đô xưa, Vận hội mới”, trở thành điểm đến mở màn để các thí sinh trải nghiệm chiều sâu lịch sử và văn hóa Cố đô.
Từ 29/11 đến 4/12, chuỗi hoạt động chào mừng tại Huế diễn ra sôi nổi với giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang và lễ trao sash tại Huế Times Square – không gian trẻ trung, hiện đại mới của thành phố.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2 giới thiệu bộ sưu tập Fall/Winter 2025 lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Huế. NTK Lê Thanh Hòa kết hợp kỹ thuật draping mềm mại, thêu tay tinh xảo cùng bảng màu trầm ấm: vàng son, đỏ ngọc, xanh rêu, nâu gỗ, ánh ngọc trai và đen huyền. Âm nhạc dân gian cách tân hòa quyện ngôn ngữ trình diễn đương đại mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: việc đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 giúp giới thiệu hình ảnh Huế trẻ trung, năng động, giàu tiềm năng, đồng thời thúc đẩy đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới.
Trong hành trình Miss Cosmo 2025, Huế còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa – di sản, tôn vinh cảnh quan và con người Cố đô trước khi mở rộng đến Lâm Đồng, Tây Ninh và TP.HCM với các sự kiện: Best of Vietnam, Carnival Costume, Green Summit.
Miss Cosmo hướng tới việc trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích họ tạo ra giá trị tốt đẹp bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực, đồng thời là hành trình kết nối tinh hoa văn hóa các quốc gia, tôn vinh niềm tự hào dân tộc.
Đêm Chung kết dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại thành phố Hồ Chí Minh với concept mới, kết hợp sắc đẹp và âm nhạc trong lễ hội văn hóa – giải trí ngoài trời, thu hút hơn 15.000 khán giả.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển. Dự án được kỳ vọng sẽ kích thích sự phát triển của mô hình homestay, thúc đẩy ngành du lịch và nghỉ dưỡng…
Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đưa các kỳ nghỉ lễ, trong đó, có kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 trở thành mùa cao điểm của du lịch văn hóa...
Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế - không chỉ với thị trường châu Âu mà còn với cả làn sóng du khách châu Á đang có xu hướng "đi gần, đi thường xuyên"...
Sự bùng nổ của các sự kiện quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026 đang tạo ra sức hút lớn cho ngành công nghiệp không khói tại đô thị lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đằng sau những con số về lượng khách là bài toán dài hạn về thời gian lưu trú và cấu trúc chi phí dịch vụ…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.