
Trong tuyên bố mới nhất của Mỹ, Trung Quốc và Singapore đã giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Iran, do đó hai nước này sẽ không phải chịu các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ mà theo kế hoạch sẽ được thực hiện từ hôm 28/6, hãng tin tài chính Bloomberg vừa cho biết.
"Toàn bộ 20 nền kinh tế thế giới đều đủ điều kiện để được loại trừ (khỏi lệnh trừng phạt này)", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton cho biết trong một thông báo qua thư điện tử. "Hành động tổng hợp của họ là tuyên bố rõ ràng đối với Chính phủ Iran rằng việc nước này tiếp tục vi phạm nghĩa vụ hạt nhân kinh tế thì sẽ phải trả giá đắt về kinh tế".
Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô từ Iran nhiều nhất thế giới trong năm 2011, còn Singapore là trung tâm giao dịch và tinh luyện dầu ở châu Á. Trong đó, Trung Quốc đã giảm mạnh nhập khẩu dầu từ Iran trong 6 tháng qua. Một quan chức Mỹ giấu tên, Trung Quốc đã cam kết sẽ cắt giảm nhiều hơn lượng dầu mua từ Iran.
Việc Trung Quốc được miễn trừ là điều khá bất ngờ, vì trước đó, hôm 11/6, Mỹ cho biết sẽ không áp dụng lệnh trừng phạt đối với 7 nền kinh tế mới nổi vì mua dầu lửa từ Iran, trong đó không bao gồm quốc gia đông dân nhất thế giới. Ngay sau tuyên bố này, hôm 12/6, Bắc Kinh đã lên tiếng cho rằng việc mua dầu của Iran là việc hợp pháp và minh bạch.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân tuyên bố hôm 12/6 rằng: "Trung Quốc phản đối việc một quốc gia đơn phương áp đặt trừng phạt lên một quốc gia khác, theo luật lệ của nước mình. Trung Quốc nhập khẩu dầu thô Iran theo các kênh bình thường và minh bạch, không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc".
Trước đó, Mỹ đã miễn trừ trừng phạt đối với 18 nền kinh tế bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Nam Phi, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và 10 quốc gia châu Âu. Lệnh trừng phạt do Tổng thống Barack Obama ký duyệt hồi tháng 12 năm ngoái nhằm ngăn cản nỗ lực phát triển hạt nhân của Iran, đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 28/6.
Với lệnh trừng phạt này, Mỹ hy vọng có thể bóp nghẹt nguồn lực tài chính của Iran bằng cách hạn chế các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo thống kê, sản xuất và buôn bán dầu mỏ chiếm tới 70% GDP của Iran.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.