
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9/8 công bố một kế hoạch đầy tham vọng về thành lập một lực lượng mới mang tên "Lực lượng Vũ trụ", với tư cách là nhánh thứ sáu trong quân đội Mỹ, trước năm 2020. Tuy nhiên, hãng tin Reuters nói rằng đề xuất này vấp phải nhiều hoài nghi và có thể khó được Quốc hội Mỹ thông qua.
Từ khi lên cầm quyền, ông Trump đã đẩy mạnh ý tưởng thành lập một lực lượng quân đội tập trung vào vấn đề vũ trụ, với địa vị ngang hàng với các nhánh như Không quân và Lục quân. Ý tưởng này đã nhiều lần được ông Trump đưa ra khi diễn thuyết trước người ủng hộ tại các sự kiện chính trị.
Chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Trump ngày 9/8 đã gửi một bức email đề nghị người ủng hộ bỏ phiếu chọn logo cho "Lực lượng Vũ trụ" trong số 6 lựa chọn được đưa ra.
Trong một bài phát biểu tại Lầu Năm Góc, Phó tổng thống Mike Pence miêu tả "Lực lượng Vũ trụ là một ý tưởng đã đến thời".
"Nước Mỹ sẽ luôn tìm kiếm hòa bình trong vũ trụ, cũng như trên Trái Đất. Nhưng lịch sử chứng minh rằng hòa bình chỉ có được nhờ sức mạnh, và trong lĩnh vực vũ trụ, Lực lượng Vũ trụ Mỹ sẽ là sức mạnh đó trong những năm tới", ông Pence nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ cần hành động ngay để thiết lập ngân quỹ cho lực lượng mới này.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter: "Lực lượng Vũ trụ thẳng tiến!"
Nếu được thành lập, Lực lượng Vũ trụ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về một loạt năng lực của quân đội Mỹ trong lĩnh vực vũ trụ, từ vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho tới các thiết bị cảm ứng theo dõi các vụ phóng tên lửa.
Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng việc thành lập một lực lượng như vậy là không cần thiết và tốn kém, bởi những công việc trên vốn đã được thực hiện bởi các tổ chức và lực lượng như Không quân.
Thượng nghị sỹ Dân chủ Brian Schatz cho rằng "Lực lượng Vũ trụ" là một "ý tưởng ngớ ngẩn". "Cho dù lực lượng này không được thành lập, thật là nguy hiểm khi có một nhà lãnh đạo không thể thoát khỏi những ý tưởng điên rồ như vậy", ông Schatz viết trện Twitter.
Thượng nghị sỹ Dân Chủ Bill Nelson thì nói việc thành lập "Lực lượng Vũ trụ" sẽ "xé toạc Lực lượng Không quân". Thượng nghị sỹ Bernie Sanders viết trên Twitter rằng Chính phủ Mỹ nên đảm bảo cho các chương trình chăm sóc y tế "trước khi bắt đầu chi hàng tỷ USD để quân sự hóa vũ trụ".
Tuy nhiên, các quân chức Lầu Năm Góc - bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis, người từng phản đối ý tưởng "Lực lượng Vũ trụ" - ngày 9/8 đã thể hiện sự ủng hộ đối với ý tưởng này. Một báo cáo của Lầu Năm Góc công bố cùng ngày đưa ra những bước đi tạm thời tiến tới thành lập một lực lượng như vậy.
Theo đó, một bộ chỉ huy chiến đấu có tên "Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ" sẽ ra đời vào cuối năm nay. Ban đầu, người đứng đầu bộ chỉ huy này cũng chính là người đứng đầu Bộ Chỉ huy vũ trụ Không quân Mỹ.
Một trong những lý do mà những người ủng hộ thành lập "Lực lượng Vũ trụ" Mỹ đưa ra là các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc đang có những bước tiến ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ, có khả năng tấn công vào các cơ sở trong vũ trụ của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.
"Vũ trụ đang trở thành một lĩnh vực có mức độ cạnh tranh lớn và chúng ta phải thích nghi với thực tế đó", ông Mattis nói.
Mỹ là một thành viên của Hiệp ước Không gian vũ trụ 1967, thỏa thuận cấm việc đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vũ trụ và chỉ cho phép sử dụng Mặt Trăng và các thực thể vũ trụ khác cho mục đích hòa bình.
Nhà cựu du hành vũ trụ kiêm đô đốc hải quân Mỹ đã về hưu Mark Kelly nói rằng Phó tổng thống Pence đúng khi nói về các mối đe dọa trong vũ trụ, nhưng quân đội Mỹ đang xử lý các vấn đề này rồi.
"Đúng là có mối nguy ngoài đó, nhưng mối nguy đang được giải quyết bởi Không lực Mỹ. Không có lý gì để nâng sự quan liêu lên một cấp độ mới tại một Bộ Quốc phòng vốn dĩ đã rất quan liêu rồi", ông Kelly nói.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.