
Máy bay ném bom của Mỹ và Hàn Quốc tập trận trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Nga và Trung Quốc bắt đầu một cuộc tập trận hải quân gần khu vực này, ngay trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày thứ Ba (19/9) - nơi nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên được dự báo sẽ là một chủ đề bàn luận chính.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai siêu máy bay ném bom B-1B và 4 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã cùng 4 máy bay chiến đầu F-15K của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn nói trên. “Thời gian này, hoạt động tập trận như vậy diễn ra 2-3 lần mỗi tháng”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo phát biểu trong một phiên điều trần trước Quốc hội nước này vào ngày thứ Hai.
Từ Bắc Kinh, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở ngoài khởi cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông, cách không xa biên giới giữa Nga với Triều Tiên. Cuộc tập trận này là phần thứ hai trong chương trình tập trận hải quân chung Nga-Trung trong năm nay, trong đó phần đầu tiên đã được tiến hành ở Baltic hồi tháng 7.
Loạt cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa có một vụ phóng tên lửa tầm trung vào hôm thứ Sáu vừa rồi và thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào hôm 3/9, bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế và lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc.
Trung Quốc và Nga vẫn liên tục kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho vất đề Triều Tiên. Tuy nhiên, vào hôm Chủ nhật vừa rồi, đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley nói Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có thể đã hết cách với Triều Tiên, và Mỹ có thể sẽ buộc phải chuyến vấn đề này cho Lầu Năm Góc.
Tiếp đó, vào ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis phát tín hiệu về những lựa chọn quân sự của Washington đối với Triều Tiên, nhưng từ chối cho biết chi tiết cụ thể.
Đáp trả tuyên bố của bà Haley, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang ngày 18/9 nói nhiệm vụ cấp bách nhất vào lúc này là tất cả các bên cùng thực thi đầy đủ nghị quyết trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên, thay vì “làm vấn đề trở nên phức tạp một cách có chủ đích”. Ông Lu cũng nói những lời đe dọa quân sự không phải là cách để tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Triều Tiên ngày 18/9 gọi nghị quyết trừng phạt mới của Liên hiệp quốc đối với nước này là “hành động thù địch hiểm độc, vô đạo đức và phi nhân tính nhất nhằm tiêu diệt” người dân, hệ thống và chính phủ nước này.
“Những động thái gia tăng của Mỹ và chư hầu nhằm gia tăng trừng phạt và sức ép… sẽ chỉ đẩy nhanh bước tiến của chúng ta tới hoàn thiện lực lượng hạt nhân quốc gia”, một bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA có đoạn viết.
Trong một bài xã luận đăng trên tờ New York Times hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ngoại giao và đối thoại không có tác dụng đối với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế cùng gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, tờ Trung Quốc nhật báo ngày thứ Hai lập luận rằng lệnh trừng phạt phải cần có thời gian mới phát huy tác dụng, và cánh cửa đàm phán cần phải được để ngỏ. “Còn quá sớm dể nói rằng các biện pháp trừng phạt không có tác dụng. Lệnh trừng phạt phải có thời gian mới mang lại hiệu quả, và đây là cách tốt nhất để khiến Bình Nhưỡng nghĩ lại”, bài báo viết.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.