
Các quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng dỡ thuế quan bổ sung đã áp lên hàng hóa Trung Quốc trong chiến tranh thương mại để thuyết phục Bắc Kinh có thêm nhượng bộ trong cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai nước.
Tờ Wall Street Journal ngày 17/1 dẫn nguồn thạo tin nói rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra ý tưởng dỡ một phần hoặc toàn bộ thuế quan đã áp. Mục đích của một động thái như vậy là thúc đẩy đàm phán thương mại Mỹ-Trung và khuyến khích Trung Quốc nhất trí với những đòi hỏi về cải cách dài hạn mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, một người có quan điểm "diều hâu", đã phản bác ý tưởng này vì lo ngại rằng cách làm như vậy sẽ bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối.
Trao đổi với hãng tin CNBC, một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ nói "hiện chưa có các cuộc thảo luận về dỡ thuế quan". Sau khi tham dự một cuộc họp về thương mại tại Nhà Trắng vào ngày thứ Tư, vị quan chức này nói ông Trump "chưa muốn đưa ra quyết định vào lúc này".
Theo kế hoạch được Trung Quốc xác nhận ngày 17/1, Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Washington để đàm phán thương mại vào ngày 30-31/1. Vị quan chức Mỹ nói vòng đàm phán tiếp theo này đang là vấn đề trọng tâm đối với Nhà Trắng.
Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng nhanh chóng với thông tin mà Wall Street Journal đưa ra, trong đó chỉ số Dow Jones tăng 1%. Tuy nhiên, sau khi có thông tin bác bỏ từ các quan chức Mỹ, các chỉ số đã thu hẹp mức tăng.
Dù đã trải qua nhiều vòng đàm phán, Mỹ và Trung Quốc đến nay vẫn chưa đi đến được một thỏa thuận để giải quyết cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nươc.
Mỹ đến nay đã áp thuế quan bổ sung lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và dọa sẽ đánh thuế thêm nữa. Trong khi đó, Trung Quốc đã áp thuế lên 110 tỷ USD hàng Mỹ để trả đũa.
Trong thỏa thuận giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Argentina hồi tháng 12, hai bên nhất trí dừng áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau trong thời gian 90 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán. Theo đó, Mỹ sẽ hoãn việc nâng thuế bổ sung từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, còn Bắc Kinh nhất trí tăng mua nông sản và một số hàng hóa khác của Mỹ.
Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ nói với CNBC rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung "chưa đi đến chỗ gần kết thúc".
"Cả ông Mnuchin và ông Lighthizer đều chưa đưa ra đề xuất nào về thuế quan hay các vấn đề khác trong đàm phán với Trung Quốc", vị này nói. "Đây là một quy trình đang diễn ra và quy trình này chưa đi đến gần chỗ kết thúc".
Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump trước đây đứng về phía ông Lighthizer trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, nhưng vị Tổng thống đã nói rõ rằng ông muốn có một thỏa thuận, gây sức ép lên ông Lighthizer.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.