Vào ngày thứ Hai (17/8), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, khi thỏa thuận 60 ngày giữa hai nước hết hạn mà không có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được tiến hành.
Thỏa thuận này là một biên bản ghi nhớ (MoU) mà Washington và Tehran ký kết vào giữa tháng 6. Ban đầu, MoU là một bước tiến quan trọng nhằm mở lại eo biển Hormuz, và tạo điều kiện cho một thỏa thuận dài hạn để chấm dứt cuộc chiến tranh cũng như giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, thỏa thuận đã bị phá vỡ qua khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán không chính thức đang diễn ra với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), nhưng ông không vội vàng để đạt được một thỏa thuận. "Họ là những người chơi bài giỏi, nhưng họ đang suy kiệt dần”, ông Trump nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nhưng không phải là loại thỏa thuận mà ông cho là cần thiết.
Khi được hỏi liệu có gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: "Không”. Ông cũng chỉ trích Oman, một đồng minh chiến lược lâu năm của Mỹ, rằng nước này không "hành xử tốt". Ông cảnh báo rằng nếu Oman "cản đường" đàm phán giữa Mỹ với Iran, Mỹ sẽ "ném bom" Oman.
Trong khi đó, Iran phủ nhận thông tin cho rằng nước này đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Thay vào đó, Iran cho biết họ đang tích cực đàm phán với Oman về một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz.
Theo dữ liệu từ công ty dữ liệu tàu biển Kpler, chỉ có ba tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày Chủ nhật, trong khi con số trung bình của 5 ngày là 12 tàu. Trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2, có khoảng 130 tàu đi qua Hormuz mỗi ngày.
Trao đổi với CNBC, chuyên gia vận tải biển Parash Jain của ngân hàng HSBC nói nhận định nhà đầu tư nên hiểu rằng “sự hỗn loạn đã trở thành điều bình thường mới” trong lĩnh vực vận tải biển, và nhà đầu tư nên đưa yếu tố này vào các kịch bản chính.
Sự bế tắc ở Hormuz tiếp tục đẩy giá dầu tăng. Giá dầu thô đã tăng gần 3% trong phiên ngày thứ Hai, với giá dầu Brent giao sau tại London lên gần 91 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu tăng 5%.
Theo nhận định của ông Bob McNally, Chủ tịch công ty Rapidan Energy, giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ tăng trở lại mức 100 USD/thùng nếu Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu trở lại.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, nói trên truyền thông nhà nước rằng giữa nước này và Mỹ hiện "không có bất kỳ thứ gì giống như một thỏa thuận ngừng bắn". Ông cũng cho biết Qatar và Pakistan đang trao đổi thông điệp giữa các bên và đang liên lạc với Iran, nhưng điều này không có nghĩa là có các cuộc đàm phán.
Cùng với đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn "thuộc về Iran" và chỉ được đóng và mở "dưới sự chỉ huy của Iran".
Trong một bài đăng trên mạng Truth Social vào sáng thứ Hai, ông Trump nhắc lại lập trường của Mỹ rằng Iran phải đồng ý từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân. "Mục tiêu số một là, và luôn sẽ là, Iran không thể có, dưới bất kỳ hình thức nào, một vũ khí hạt nhân”, ông Trump viết.
Ông Jared Kushner, con rể kiêm trợ lý cấp cao của ông Trump, nói với kênh Fox News rằng Iran hiện không "thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào" đến một thỏa thuận tiềm năng mà Mỹ sẽ xem xét.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.