
Nga đang “đùa với lửa” bằng những lời đe dọa hạt nhân và Mỹ quyết tâm không để Nga giành ưu thế quan trọng về mặt quân sự bằng cách vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) - hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work tuyên bố ngày 25/6.
Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ thuộc Hạ viện Mỹ, ông Work cũng nói việc hiện đại hóa và duy trì lực lượng hạt nhân của Mỹ trong những năm sắp tới sẽ tiêu tốn tới 7% ngân sách quốc phòng, từ mức 3-4% như hiện nay, và có thể sẽ dẫn tới tình trạng thiếu ngân sách cho các chương trình khác trừ phi ngân sách bổ sung được phê chuẩn.
Theo Thứ trưởng Work, nỗ lực của Moscow nhằm sử dụng lực lượng hạt nhân nhằm “đe dọa” các nước láng giềng đã thất bại, mà thay vào đó khiến các nước đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xích lại gần nhau hơn. Ông Work chỉ trích chiến lược của Nga mà ông gọi là chiến lược “leo thang để giảm leo thang”.
“Bất kỳ ai nghĩ là mình có thể kiểm soát leo thang thông qua sử dụng vũ khí hạt nhân thực chất là đang đùa với lửa”, ông Work nói. “Leo thang là leo thang, và sử dụng hạt nhân sẽ là sự leo thang cao nhất”.
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Nga đang tiếp tục vi phạm INF, hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với tầm bắn từ 500-5.000 km.
Ông Work nói Lầu Năm Góc đang tìm ra các lựa chọn để Tổng thống Barack Obama xem xét nhằm đáp trả sự vi phạm INF của Nga và sẽ không để Nga “giành lợi thế quan trọng thông qua vi phạm INF”.
Nước Mỹ đang chuẩn bị khởi động một chương trình dài hơi và tốn kém nhằm hiện đại hóa lực lượng hạt nhân đã già cỗi của mình, bao gồm các loại vũ khí, tàu ngầm, máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo. Chi phí ước tính của chương trình này dao động trong khoảng 355 tỷ USD trong 10 năm cho tới khoảng 1.000 tỷ USD trong 30 năm.
Kế hoạch hiện đại hóa hạt nhân của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc chật vật với ngân sách hạn hẹp và sự cần thiết phải có những loại vũ khí đắt tiền khác như máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35 và chiến hạm mới.
Ông Work nói, chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Mỹ sẽ tiêu tốn trung bình 18 tỷ USD mỗi năm trong thời gian từ 2021-2035. Vài năm nay, ngân sách cơ bản hàng năm cho Lầu Năm Góc ở mức khoảng 500 tỷ USD.
“Nếu không có ngân sách bổ sung dành cho hiện đại hóa các lực lượng chiến lược, việc duy trì mức chi tiêu như vậy sẽ đòi hỏi những lựa chọn rất khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến các phần khác của danh mục quốc phòng”, ông Work nói.
Trong khi đó, các nhóm kiểm soát vũ khí nói rằng lực lượng hạt nhân hiện nay của Mỹ đã lớn hơn mức cần thiết để hoàn tất các mục tiêu chiến lược của Tổng thống Obama. Các nhóm này cũng cho rằng Lầu Năm Góc có thể tiết kiệm ngân sách bằng cách cắt giảm khéo léo quy mô của bộ ba hạt nhân chiến lược.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.