10:00 16/07/2008

Nga hợp tác với Iran trong lĩnh vực dầu khí

N.Hạnh

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (INOC) và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vừa ký thỏa thuận hợp tác

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (INOC) và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vừa ký thỏa thuận hợp tác, theo đó hai bên sẽ hợp tác phát triển các mỏ và khí đốt tại quốc gia Tây Á này.

Hiện các chi tiết liên quan đến tài chính vẫn chưa được công bố, song thỏa thuận trên phát đi tín hiệu cho thấy Iran đang quyết tâm tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga để khai thác nguồn năng lượng của mình, trong bối cảnh các nước phương Tây rút khỏi Iran do sức ép chính trị.

Các vấn đề khác cũng được đề cập trong thỏa thuận giữa INOC và Gazprom, như việc Gazprom có thể tham gia một đường ống đã được lên kế hoạch để vận chuyển khí đốt của Iran đến Ấn Độ và Pakistan; nâng cao tỷ lệ phục hồi tại các mỏ dầu cũ của Iran; sự giúp đỡ của Nga trong việc vận chuyển dầu từ Biển Caspean đến khu vực vùng Vịnh của Ôman và hợp tác phát triển mỏ dầu Bắc Azadegan.

Dự kiến, các nhóm làm việc và một công ty liên doanh sẽ được hình thành để triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Nga và Iran.