
Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất thế giới kể từ thời chiến tranh lạnh vào tháng tới, với sự tham gia của 300.000 binh sỹ và 1.000 máy bay - Bộ Quốc phòng nước này cho biết ngày 28/8. Tuyên bố này của Nga đã khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra cảnh báo về một "nước Nga cứng rắn hơn".
Theo tin từ Reuters, cuộc tập trận mang tên Vostok-18 sẽ diễn ra từ ngày 11-15/9 tại khu vực núi Ural thuộc phía Đông của Nga. Ngoài lực lượng Nga, tham gia cuộc tập trận còn có lực lượng của Trung Quốc và Mông Cổ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói đây là cuộc tập trận có quy mô tương tự như cuộc tập trận Zapad-81 diễn ra vào tháng 9/1981 thời Liên Xô.
Vào thời điểm diễn ra, Zapad-81 là cuộc tập trận lớn chưa từng có về số lượng binh sỹ và vũ khí tham gia, với khoảng 100.000 binh sỹ. "Đây sẽ là sự lặp lại của Zapad-81, nhưng lớn hơn trên một số phương diện", truyền thông Nga dẫn lời ông Shoigu.
Cuộc tập trận Vostok-18 diễn ra trong bối cảnh Nga bị phương Tây tăng cường trừng phạt và có nguy cơ chịu các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn do bị nghi đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga ở Anh. Quan hệ giữa Moscow với phương Tây hiện đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.
Cuộc tập trận cho thấy "một nước Nga cứng rắn hơn, làm gia tăng mạnh ngân sách quốc phòng và sự hiện diện quân sự của nước này", phát ngôn viên Dylan White của NATO nhận định.
Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, thì nói rằng mức chi tiêu cho năng lực quốc phòng của Nga là "phù hợp, cần thiết và lựa chọn duy nhất", cho dù Nga đang đối mặt một số khó khăn về kinh tế.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đẩy mạnh việc nâng cấp thiết bị quân sự và hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Điều này được phản ánh rõ qua sức mạnh gia tăng của Nga trong các chiến dịch của nước này ở Syria nhằm hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad.
Không chỉ nhằm thử nghiệm các kỹ năng chiến đấu, các cuộc tập trận còn nhằm mục đích cho đối thủ thấy một quốc gia có thể sẽ hành động như thế nào trong tình huống xung đột.
Nga nói rằng cuộc tập trận Zapad-2017 mà nước này tổ chức ở Belarus và khu vực phía Tây của Nga vào năm ngoái có 12.700 binh sỹ tham gia. Tuy nhiên, NATO cáo buộc Nga đã không công bố trung thực về quy mô của cuộc tập trận, cho rằng số binh sỹ thực sự tham gia cuộc tập trận đó phải là 100.000 người.
Năm 2015, Nga tổ chức một cuộc tập trận với 80.000 binh sỹ ở khu vực trải rộng từ Viễn Đông tới Nam Caucasus.
Năm 2016, Nga tổ chức tập trận quy mô lớn trên đất liền, trên biển và trên không ở Crimea, bán đảo ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.