
Niềm tự hào của người Hồng Kông với tư cách là công dân Trung Quốc cũng như sự đánh giá của họ đối với các chính sách mà Bắc Kinh dành cho vùng lãnh thổ này đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy - tờ báo South China Morning Post dẫn kết quả một cuộc thăm dò do Đại học Hồng Kông thực hiện cho thấy.
Đây là cuộc thăm dò được thực hiện trước thềm dịp kỷ niệm 19 năm Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc.
Theo kết quả cuộc thăm dò này, chỉ có 31% người Hồng Kông được hỏi nói họ cảm thấy tự hào vì là công dân Trung Quốc, giảm 7 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò năm ngoái. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi cuộc thăm dò được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1997, năm mà Anh trao Hồng Kông lại cho Trung Quốc.
Trong khi đó, tỷ lệ người Hồng Kông nói họ không tự hào vì là công dân Trung Quốc tăng mạnh lên 65% từ mức 56% của cuộc thăm dò năm 2015.
Phân tích sâu cho thấy người Hồng Kông càng trẻ thì càng có xu hướng ít tự hào về việc mình là công dân Trung Quốc.
Có tới 86% người được khảo sát ý kiến trong độ tuổi 18-29 nói họ không tự hào vì là công dân Trung Quốc. Chỉ có 10% số người thuộc độ tuổi này cho biết cảm thấy tự hào.
Trái lại, ở nhóm từ 50 tuổi trở lên, có 44% nói họ tự hào vì là công dân Trung Quốc.
Tỷ lệ ròng người Hồng Kông đánh giá tốt về chính sách của Bắc Kinh đối với vùng lãnh thổ - mức chênh lệch giữa tỷ lệ có đánh giá tích cực và tỷ lệ có đánh giá tiêu cực - cũng sụt giảm tới 13 điểm phần trăm vào năm ngoái, xuống còn âm 11%, mức thấp kỷ lục kể từ khi câu hỏi thăm dò này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1999.
Có tới 38% người được hỏi nói họ có cái nhìn tiêu cực về chính sách Hồng Kông của Bắc Kinh, trong khi chỉ 27% đánh giá tích cực về các chính sách này.
Nghị sỹ Albert Ho Chun-yan thuộc Đảng Dân chủ của Hồng Kông đánh giá kết quả cuộc thăm dò như vậy là “hoàn toàn bình thường”, và nói ông sẽ chỉ ngạc nhiên nếu kết quả ngược lại.
“Tôi tin chắc rằng những gì đã xảy ra với công ty sách Causeway Bay Books vào năm ngoái đã ảnh hưởng lớn tới cách nhìn nhận của người Hồng Kông đối với Trung Quốc”, ông Ho nói.
Nghị sỹ này đang nhắc đến vụ mất tích của 5 người bán sách có liên quan đến Causeway Bay Books và nhà xuất bản Mighty Current. Dư luận Hồng Kông lo ngại những người này đã bị điệp viên từ đại lục bắt cóc vì công ty của họ chuyên về những cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.