
Năm nay, Trung Quốc sẽ vượt Đức để trở thành nước có nền ngoại thương lớn thế 2 thế giới với kim ngạch 2.100 tỷ USD.
Đây là thông tin vừa được đưa ra bởi Li Yushi, Phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Thương mại và Hợp tác kinh tế quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc. Ông cũng cho biết thêm, Trung Quốc còn có thế vượt Mỹ để trở thành nước có kim ngạch ngoại thương lớn nhất vào cuối thập kỷ này.
Ông Li nói: “Ngoại thương của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% trong quý 1 và có thể sẽ duy trì tốc độ này trong cả năm nay.”
Mặc dù tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 6,9% trong tháng 3, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay vẫn đạt 457,7 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xuất khẩu đạt 252,1 tỷ USD, tăng 27,8%; nhập khẩu đạt 205,7 tỷ USD, tăng 18,2%.
Trong khi Bộ Thương mại Trung Quốc dự báo ngoại thương của nước này sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 10% mỗi năm từ 2006 đến 2010, Viện Nghiên cứu Thương mại và Hợp tác kinh tế quốc tế của ông Li cho rằng tỷ lệ tăng trưởng này sẽ là 12% đến 15% hàng năm.
Phát biểu tại một cuộc hội thảo về triển vọng ngoại thương của Trung Quốc tổ chức tại Quảng Châu, ông Li nói: “Dựa trên những con số dự báo này, chúng tôi có thể nói rằng, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nước có nền thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2010.”
Ông Li cho biết thêm, Trung Quốc đã bắt đầu giảm ưu đãi thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng từ tháng 9 năm ngoái để giảm thặng dư thương mại. Ông nói: “Chính phủ cũng đang phát triển các chính sách nhằm tăng nhập khẩu bằng cách khuyến khích các công ty trong nước thiết bị và công nghệ tiên tiến.”
Ngoài ra, giá đồng Nhân dân tệ so với USD đang không ngừng tăng lên, đạt những mức cao mới. Hôm nay (30/4), tại Trung Quốc, 1 USD đổi được 7,7055 Nhân dân tệ, tăng 0,0084 Nhân dân tệ so với mức 7,7139 Nhân dân tệ/1USD hôm thứ 6 tuần trước.
Đây là lần thứ 7 trong tháng 4 và là lần thứ 26 trong năm nay, đồng Nhân dân tệ tăng giá kỷ lục so với USD. So với mức giá 1 USD đổi được 7,8087 Nhân dân tệ vào phiên giao dịch cuối cùng của năm 2006, giá Nhân dân tệ so với USD hiện nay đã tăng 0,1032 Nhân dân tệ/1USD.
Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh của Trung Quốc trong năm 2006 đã đẩy thặng dư thương mại của nước này lên mức kỷ lục 178 tỷ USD, tăng 74% so với mức kỷ lục trước đó là 102 tỷ USD vào năm 2005.
Trong 2 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc là 39,6 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư của cả quý 1 năm ngoái.
Tuy nhiên, trong tháng 3, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm xuống còn 6,87 tỷ USD, lần đầu tiên ở mức dưới 10 tỷ USD kể từ tháng 3/2006.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.