
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra thời hạn 48 giờ đồng hồ để các bộ trưởng trong Chính phủ nước này sa thải các công chức đòi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm chống lại ông, hãng tin Reuters cho biết.
Hàng trăm công chức nước này cho biết họ đã bị mất việc vì ký vào một bản đề xuất trưng cầu dân ý nhằm lật đổ ông Maduro, theo một tài liệu Reuters thu thập được.
“Ngày hôm nay, theo lệnh của Tổng thống Nicolas Maduro, 5 bộ không thể tiếp tục giữ những người chống lại cách mạng và Tổng thống ở các vị trí trong các bộ, cơ quan công quyền, và chính quyền địa phương nữa”, ông Jorge Rodriguez, thủ lĩnh Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền, tuyên bố.
“Họ có thời hạn 48 giờ đồng hồ”, ông Rodriguez nói. Những bộ Rodriguez nhắc đến bao gồm bộ lương thực, các ngành cơ bản, tài chính…
Hiến pháp Venezuela cho phép tổ chức trưng cầu dân ý về tổng thống trong mỗi nhiệm kỳ 6 năm. Phe đối lập đang nỗ lực nhằm tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm phế truất Tổng thống Maduro, cho rằng ông Maduro đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ở nước này.
Cảnh xếp hàng dài dằng dặc chờ tới lượt mua hàng ở các siêu thị, nạn cướp bóc, và bạo lực liên quan đến thực phẩm đã trở thành chuyện hàng ngày ở Venezuela. Thiếu hàng hóa nghiêm trọng, lạm phát ba con số và một cuộc suy thoái kinh tế sâu đã đẩy tỷ lệ ủng hộ ông Maduro xuống mức thấp nhất kể từ khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2013.
Phe đối lập cáo buộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela cố tình cản trở quy trình tiến tới cuộc trưng cầu dân ý nhằm khiến cuộc bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra vào năm sau. Khi đó, nếu ông Maduro bị phế truất, người phó của ông sẽ trở thành Tổng thống, đồng nghĩa với Đảng Xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục nắm quyền.
Vào năm 2004, trong một chiến dịch vận động trưng cầu dân ý chống lại Tổng thống Hugo Chavez, nghị sỹ Luis Tascon của Venezuela đã công bố một danh sách hơn 2,4 triệu người dân nước này ký vào bản đề xuất trưng cầu dân ý. Nhiều người đặt bút ký sau đó đã mất việc và bị loại khỏi cơ quan nhà nước sau đó.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.