
Hãng công nghệ Apple ngày 2/8 đã trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Mỹ đạt giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD.
Cột mốc lịch sử này được thiết lập sau hơn 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra mắt - sự kiện mở đường cho cuộc chuyển mình của "quả táo" từ một nhà sản xuất máy tính cá nhân thị trường ngách thành một "đế chế" toàn cầu về thiết bị di động và giải trí.
Giá cổ phiếu Apple tăng 2,9% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chốt phiên ở mức 207,39 USD/cổ phiếu, tương đương vốn hóa 1.002 tỷ USD. Trong phiên, có lúc vốn hóa Apple đạt tới 1.006 tỷ USD.
Công ty ra đời trong garage
Cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 9% kể từ hôm thứ Ba, khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt dự báo và tuyên bố chi 20 tỷ USD mua lại cổ phiếu. Đây là chuỗi hai phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu Apple từ tháng 4/2014.
Theo hãng tin Reuters, được Steve Jobs đồng sáng lập trong một garage vào năm 1976, Apple đã đạt ngưỡng doanh thu lớn hơn cả tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha và New Zealand. Trong quá trình lớn mạnh của mình, Apple thay đổi cách người tiêu dùng trên toàn cầu kết nối với nhau và cách các doanh nghiệp làm việc mỗi ngày.
Giờ đây, giá trị vốn hóa của Apple lớn hơn tổng vốn hóa gộp lại của hãng dầu lửa Exxon Mobil, tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G), và nhà mạng viễn thông AT&T. Tỷ trọng vốn hóa củap Apple trong chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đạt khoảng 4%.
Giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 50.000% kể từ khi công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 1980, so với mức tăng khoảng 2.000% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.
Là một trong ba nhà đồng sáng lập Apple, ông Jobs ra khỏi công ty vào giữa thập niên 1980, và trở lại một thập kỷ sau đó để cứu "quả táo" khỏi bờ vực phá sản.
Dưới sự lãnh đạo của ông Jobs, Apple tung ra iPhone vào năm 2007, bỏ từ "computer" (máy tính) khỏi tên gọi của công ty và đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp điện thoại di động. Chiến lược này của Apple đã khiến các đối thủ như Microsoft, Intel, Samsung và Nokia rơi vào thế bị động. Nhờ hướng đi đúng đắn, Apple đã vượt qua Exxon Mobil vào năm 2011 để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất của Mỹ.
Trong khoảng thời gian đó, Apple vươn mình từ chỗ là công ty tập trung sản xuất máy tính cá nhân Mac, thành "kiến trúc sư" của cuộc cách mạng di động, khiến hàng loạt nhà sản xuất khác "ăn theo".
Ông Jobs qua đời vào năm 2011 và được kế nhiệm bởi ông Tim Cook trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO) Apple. Kể từ khi ông Cook lên nắm quyền, lợi nhuận Apple đã tăng gấp đôi, nhưng công ty chưa thể tạo ra được một sản phẩm mới có được thành công mang tính thay đổi xã hội như iPhone đã làm. Thêm vào đó, tăng trưởng doanh số iPhone đã chững lại trong những năm gần đây.
Vào năm 2006, một năm trước khi chiếc iPhone đầu tiên trình làng, Apple đạt doanh thu chưa tới 20 tỷ USD và lợi nhuận ròng xấp xỉ 2 tỷ USD. Năm 2017, doanh thu của Apple đã tăng 11 lần, lên mức 229 tỷ USD - mức doanh thu cao thứ tư trong số các công ty thuộc S&P 500, và lợi nhuận đã đạt 48,4 tỷ USD. Với mức lợi nhuận này, Apple là công ty lãi "khủng" nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Apple có thể bị "soán ngôi" vốn hóa
Ông Jeff Carbone, nhà đồng sáng lập công ty quản lý quỹ Cornerstone Financial Partners ở Charlotte, North Carolina, đã đưa cổ phiếu Apple vào danh mục đầu tư của khách hàng suốt khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. Gần đây, một số khách hàng lớn tuổi của ông thậm chí còn mua cổ phiếu Apple để dành cho cháu chắt của họ.
"Chúng tôi vẫn nhận thấy khả năng tăng giá của cổ phiếu này, và khi có tiền, chúng tôi tiếp tục mua, nhất là khi giá giảm", ông Carbone nói.
Trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 30%, nhờ sự lạc quan về iPhone X - chiếc điện thoại có giá 999 USD kỷ niệm 10 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Trong những tháng gần đây, đà tăng cổ phiếu Apple được đẩy mạnh sau khi hãng tuyên bố sẽ dành 100 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu.
Cho dù Apple đã đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD, nhiều nhà phân tích vẫn không xem cổ phiếu Apple là đắt đỏ. Hệ số giá/thu nhập (P/E) của cổ phiếu Apple hiện khoảng 15 lần, so với mức 82 lần của cổ phiếu Amazon và 25 lần của cổ phiếu Microsoft.
Năm 2015, Apple gia nhập chỉ số Dow Jones, "câu lạc bộ" những cổ phiếu blue-chip của Phố Wall. Kể từ năm 1980 đến nay, Apple đã cùng với IBM, Exxon Mobil, General Electric (GE) và Microsoft thay nhau nắm giữ vị trí công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ.
Tuy nhiên, Apple hoàn toàn có thể để mất vị trí này vào tay những đối thủ như Alphabet hay Amazon nếu Apple không tạo ra được sản phẩm hay dịch vụ mới trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu trở nên bão hòa. Vốn hóa của Amazon, công ty lớn thứ nhì về vốn hóa ở Mỹ hiện nay, đã đạt khoảng 880 tỷ USD, theo sau là Alphabet và Microsoft.
Ngoài ra, Apple cũng không phải là công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Vào năm 2007, hãng dầu lửa quốc doanh Trung Quốc PetroChina có lúc đạt vốn hóa 1.100 tỷ USD sau khi lên sàn ở Thượng Hải. Hiện nay, vốn hóa của PetroChina chỉ còn khoảng 200 tỷ USD.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.