
Ông Joe Biden đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 2020.
Đây là kết quả cuộc khảo sát đầu tiên do NBC News và Wall Street Journal phối hợp thực hiện về cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Theo đó, ông Biden - cựu Phó tổng thống thời Tổng thống Barack Obama - nhận được sự ủng hộ của 26% cử tri có ý định đi bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên đại diện cho đảng này.
Tỷ lệ ủng hộ cao thứ nhì trong cuộc khảo sát thuộc về thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đến từ bang Massachusetts - người nhận được sự ủng hộ của 19% được khảo sát.
Hai thượng nghị sỹ Kamamal Harris và Bernie Sanders mỗi người nhận được 13%. Người còn lại trong top 5 là thị trưởng Pete Buttigieg của South Bend, người có 7% số phiếu ủng hộ.
Cựu thượng nghị sỹ Beto O’Rourke và doanh nhân Andrew Yang mỗi người chỉ nhận được 2% số phiếu. Ngoài ra, không một ứng cử viên nào khác trong số 13 người còn lại đạt mức ủng hộ hơn 1%.
Cho đến thời điểm này, các cuộc khảo sát đều cho thấy ông Biden đang giành ưu thế vượt trội so với các ứng viên khác. Nếu thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, ông sẽ là người chạy đua với đương kim Tổng thống Donald Trump - người đại diện cho Đảng Cộng hòa - trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm sau.
Tuy nhiên, tương quan của cuộc đua được dự báo còn có nhiều thay đổi, vì các ứng viên Dân chủ mới trải qua cuộc tranh luận đầu tiên. Mới có 12% cử tri được NBC/WSJ khảo sát nói rằng họ đã chốt sẽ ủng hộ ứng cử viên nào, trong khi số còn lại còn chưa có quyết định cuối cùng.
54% số cử tri dự định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ cho biết họ muốn có một ứng cử viên "đưa ra được những chính sách có quy mô lớn, tốn kém hơn và có thể khó thông qua hơn, nhưng mang lại thay đổi lớn" trong những vấn đề như y tế, chống biến đổi khí hậu, học phí đại học, và cơ hội kinh tế.
41% nói muốn có một ứng cử viên "đề xuất những chính sách quy mô nhỏ, ít tốn kém hơn và dễ thông qua hơn, nhưng mang lại ít thay đổi hơn" trong những vấn đề nói trên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.