
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng có một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng có lẽ sẽ chờ thêm một thời gian nữa - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tiết lộ ngày 10/3.
Trong một cuộc trao đổi với kênh ABC, ông Bolton nói Mỹ không bị đánh lừa về năng lực của Triều Tiên, nhưng ông Trump vẫn tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong Un.
Những phát biểu trên của ông Bolton được đưa ra sau khi một số tổ chức nghiên cứu ở Mỹ và cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước nói rằng Triều Tiên có thể đang xây dựng lại khu thử hạt nhân Sohae ở phía Tây của nước này. Ngoài ra, cũng có thông tin từ tình báo Hàn Quốc nói rằng có hoạt động mới tại nhà máy ở Sanumdong gần Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên trước đây sản xuất loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên có khả năng tấn công tới đại lục Mỹ.
Ông Bolton từ chối bình luận về những thông tin trên, nhưng nói rằng sẽ là một sai lầm nếu tin rằng Triều Tiên "tự động" thực hiện đúng những gì họ hứa.
"Tổng thống tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân của ông ấy với ông Kim Jong Un. Ông ấy đã đầu tư nhiều thời gian cho việc phát triển mối quan hệ đó", ông Bolton phát biểu.
"Tổng thống nói để ngỏ khả năng cho một cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba, nhưng chưa có cuộc gặp nào như vậy được lên kế hoạch cả, và có lẽ sẽ cần phải có thêm một thời gian nữa. Nhưng ông ấy sẵn sàng gặp lại ông Kim Jong Un, vì ông ấy cho rằng triển vọng phát triển kinh tế của Triều Tiên, điều mà ông ấy dùng để thuyết phục ông Kim Jong Un phi hạt nhân hóa, là thực sự rất lớn".
Tuần trước, ông Trump nói ông sẽ rất thất vọng nếu Bình Nhưỡng nối lại các vụ thử vũ khí, đồng thời tái khẳng định sự tin tưởng vào mối quan hệ tốt đẹp của ông với ông Kim Jong Un, bất chấp việc cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra mới đây ở Hà Nội không đạt thỏa thuận nào.
Triều Tiên đã dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa từ 2017, và ông Trump xem đây như một kết quả tích cực của việc ông tương tác với Bình Nhưỡng.
Ông Bolton có vẻ bác bỏ khả năng đạt thỏa thuận một phần với Triều Tiên, và nói ông Trump đã đề xuất một "thỏa thuận lớn" tại thượng đỉnh Hà Nội mà theo đó Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đồng thời từ bỏ cả kho vũ khí sinh hóa của nước này.
"Có lẽ Triều Tiên quay lại và suy nghĩ lại về lập trường của mình, rồi sẽ trở lại trao đổi với Tổng thống Mỹ về thỏa thuận lớn", ông Bolton nói trong một cuộc trao đổi với kênh Fox.
Vị cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng cho rằng phương pháp từng phần mà Triều Tiên theo đuổi là một "mánh khóe" để được nới trừng phạt.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.