
Cam kết của Trung Quốc về phấn đấu không còn ca nhiễm Covid-19 đồng nghĩa với việc nước này sẽ phải tiếp tục đóng cửa với thế giới bên ngoài cho tới ít nhất cuối năm nay – theo tờ Financial Times.
Thậm chí, giới phân tích cho rằngTrung Quốc có thể đợi sang năm 2022 mới cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, cho dù dự kiến đến cuối năm nay tỷ lệ dân số Trung Quốc được tiêm phòng Covid đạt khoảng 80%.
“Ở Trung Quốc, một khi chủ trương đã được đưa ra thì rất khó để xoá bỏ. Chiến lược không có ca nhiễm đã phát huy tác dụng trong một thời gian dài, nên rất khó để chuyển sang chiến lược mở cửa”, giáo sư Xi Chen thuộc Trường Y tế cộng đồng, Đại học Yale nhận định.
Chiến lược không có ca nhiễm đã giúp mang lại sự phục hồi tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc và nhiều quốc gia khác ở khu vực Đông Á trong giai đoạn đầu của đại dịch. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng chiến lược này có thể trở thành một “cục nợ” nếu các chính phủ không thể đưa ra được chiến lược rõ ràng để mở cửa trở lại.
Bất chấp một số trở ngại, một số châu Âu và Bắc Mỹ đã chấp nhận vẫn có số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức thấp và bắt đầu nới các hạn chế đi lại. Cách làm này có thể hỗ trợ cho sự phục hồi của kinh tế thế giới từ đại dịch – tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) nhận định trong một báo cáo mới đây.
Trung Quốc ở một vị thế tốt hơn so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới để theo đuổi chiến lược không có ca nhiễm Covid, vì nước này có mức độ phụ thuộc thấp hơn vào các dòng vốn xuyên biên giới và lao động nước ngoài, đồng thời lại có lĩnh vực xuất khẩu mạnh - theo EIU.
Tuy nhiên, để nền kinh tế trở lại đúng với tiềm năng tăng trưởng, Trung Quốc vẫn cần nối lại hoạt động đi lại quốc tế - theo các nhà phân tích. Điều này càng trở nên cấp bách hơn khi Trung Quốc chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau.
“Sự kiện này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả Thế vận hội mùa hè Tokyo, vì trong mùa đông, virus lây dễ dàng hơn”, ông Chen nói.
Gần đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu đề cập thường xuyên hơn đến sự cần thiết của hộ chiếu vaccine để cho phép xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, Bắc Kinh hầu như chưa ký thoả thuận về vấn đề này với các quốc gia khác do vấn đề công nhận vaccine lẫn nhau.
Trung Quốc hiện chưa cấp phép cho bất kỳ vaccine Covid-19 nào của nước ngoài, cho dù vaccine công nghệ mRNA của BioNTech/Pfizer và của Moderna có hiệu quả thử nghiệm lâm sàng đạt khoảng 95%, cao hơn so với hiệu quả của vaccine sử dụng công nghệ virus bất hoạt của hai hãng dược Trung Quốc Sinopharm và Sinovac. Các vaccine của Trung Quốc cũng chưa được công nhận ở bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Hiện Trung Quốc vẫn duy trì các quy định ngặt nghèo đối với người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, bao gồm xét nghiệm Covid bắt buộc và ít nhất hai tuần cách ly tại khách sạn theo quy định của chính quyền. Cùng với đó, Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác với những kẽ hở trong hàng rào chống dịch. Các địa phương được yêu cầu không được lơ là cho dù tỷ lệ tiêm chủng tăng mạnh.
Đến hiện tại, khi khoảng một nửa dân số Trung Quốc đã được tiêm phòng Covid, một số thành phố nhỏ của nước này bắt đầu hạn chế việc người dân chưa tiêm vaccine được vào bệnh viện, nhà ga đường sắt và siêu thị.
Những ổ dịch mới, dù nhỏ, cũng dẫn tới phong toả tại khu vực. Thuỵ Lệ, một thành phố ở tỉnh Vân Nam, mới đây áp đợt phong toả thứ tư sau khi phát hiện một số ca nhiễm Covid.
Tháng trước, một ổ dịch với hơn 150 ca nhiễm ở Quảng Đông, bao gồm một số ca mắc biến chủng Delta, được cho là có liên quan tới người nhập cảnh vào Trung Quốc. Ngay lập tức, thành phố Quảng Châu tiến hành tổ chức một khu vực cách ly dành cho người nước ngoài nhập cảnh với 5.000 phòng và thiết bị giám sát y tế công nghệ cao.
Ông Li Bin, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nói rằng sự xuất hiện của biến chủng Delta ở Quảng Đông và Vân Nam là lời nhắc nhở rằng để ngăn chặn sự trỗi dậy của virus, các địa phương “không được lơ là dù chỉ một giây”.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.