
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, sau những diễn biến tích cực gần đây trong tiến trình ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, Pháp hy vọng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ sớm chấm dứt.
Hãng tin BBC cho biết, ông Hollande đã đề xuất một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine tại Paris trong tháng 9 này để bàn về tình hình ở Ukraine. Theo Tổng thống Pháp, trong mấy tuần gần đây đã có những diễn biến khả quan về thực thi hiệp định hòa bình cho miền Đông Ukraine ký kết ở thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 2.
Tuy vậy, ông Hollande nói vẫn còn một số cam kết cần được các bên tôn trọng. Các cam kết này bao gồm tổ chức bầu cử cho miền Đông và trao thêm quyền tự trị cho hai vùng Donetsk và Luhansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga.
“Tiến trình hòa bình cho miền Đông Ukraine đã được thúc đẩy. Đã có nhiều tiến bộ trong mấy tuần trở lại đây. Lệnh ngừng bắn nhìn chung được tôn trọng”, ông Hollande phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7/9 ở Paris.
Theo dự kiến, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo 4 nước về vấn đề miền Đông Ukraine sẽ được tổ chức trước cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào cuối tháng 9 này.
Nếu các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức và việc trao thêm quyền tự trị cho hai vùng Donetsk và Luhansk được thực hiện thành công, “thì tôi sẽ đề nghị dỡ bỏ lệnh trừng phạt” đối với Nga - ông Hollande nói.
Hiện Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang trừng phạt Nga vì cho rằng Moscow hậu thuẫn lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Đây là cáo buộc mà Nga cương quyết phủ nhận.
Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga và tiếp đó là lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa phương Tây nhằm mục đích trả đũa của Nga đã khiến nhiều công ty Pháp và các nước châu Âu khác khốn đốn.
Bất chấp thỏa thuận hòa bình Minsk, các cuộc tấn công đã có chiều hướng gia tăng ở Luhansk và Donetsk trong mùa hè năm nay. Tuy vậy, hôm thứ Bảy vừa rồi, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong vòng 1 tuần qua, thỏa thuận hòa bình đã lần đầu tiên được tuân thủ hoàn toàn ở miền Đông Ukraine.
“Ngày hôm nay đánh dấu tuần đầu tiên không có tiếng súng ở miền Đông, tuần đầu tiên thỏa thuận ở Minsk được tuân thủ thực sự”, ông Poroshenko nói.
Tổng thống Ukraine hiện đang chịu sức ép phải trao thêm quyền tự trị cho hai khu vực do quân ly khai kiểm soát ở miền Đông, bất chấp sự phản đối của những người theo trường phái dân tộc chủ nghĩa ở nước này.
Theo nội dung thỏa thuận Misnk, Quốc hội Ukraine tuần trước đã có cuộc bỏ phiếu đầu tiên tiến tới trao thêm quyền tự trị cho Donetsk và Luhansk.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.