
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Tú Uyên
04/05/2007, 10:55
VDSC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, được thực hiện tất cả các nghiệp vụ như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành
Ngày 3/5 tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã chính thức tổ chức lễ ra mắt công ty và trụ sở mới tại Tòa nhà Estar (số 147 – 149 Võ Văn Tần, Tp.HCM). Đây là công ty chứng khoán thành viên thứ 34 trong tổng số chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
VDSC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, được thực hiện tất cả các nghiệp vụ như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính đầu tư và lưu ký chứng khoán.
Các cổ đông sáng lập của VDSC bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng và thương mại dịch vụ lớn như: Eximbank, Satra... và một số tổ chức, cá nhân có uy tín và nhiều năm.
Hiện, VDSC đang hoàn tất các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tăng vốn lên 200 tỷ đ và số vốn này sẽ được tăng lên 330 tỷ đ vào cuối năm 2007, trong đó phát hành ra công chúng là 30 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc VDSC, định hướng của VDSC là trở thành một công ty chứng khoán theo mô hình ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của Rồng Việt là phục vụ tốt khách hàng, đồng thời minh bạch hoá thông tin để tạo uy tín với nhà đầu tư, mở rộng các quan hệ đối tác là các công ty quản lý quỹ, các công ty đầu tư tài chính khác để cùng hợp tác phát triển.
Nhân dịp ra mắt công ty, VDSC đã tiến hành ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực với Eximbank, Satra và Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (VDFM) để cùng nhau góp phần mang lại thành công cho các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán.
Lợi nhuận “lõi” của các Ngân hàng đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng tín dụng chậm lại và NIM hồi phục chậm hay thậm chí thu hẹp do chi phí vốn gia tăng..
Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Môi trường thuế quan cao có khả năng làm giảm nhu cầu chung về ngành dệt may tại thị trường Mỹ và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn ở các thị trường quan trọng khác.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: